Vào rừng thông nhậu “tránh dịch”, 5 người bị phạt 50 triệu đồng

Thứ Bảy, 04/09/2021 12:27

|

(CAO) Ngày 4-9, UBND TP.Pleiku (Gia Lai) cho biết, đơn vị đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 5 người đàn ông tụ tập ăn nhậu tại khu vực rừng thông xã Biển Hồ, mỗi người 10 triệu đồng.

Trước đó (ngày 3-9), UBND xã Biển Hồ, TP. Pleiku phát hiện nhóm người gồm: T.V.T (SN 1993), N.V.Đ (SN 1981), L.V.Đ (SN 1973), L.V.M (SN 1979), đều ngụ xã Biển Hồ) và L.V.H (SN 1972, ngụ P. Yên Thế, TP.Pleiku) đang tổ chức ăn nhậu ở rừng thông. Lực lượng chức năng đã lập biên bản hành chính vụ việc.

Nhóm 5 người tổ chức ăn nhậu ở rừng thông

Căn cứ các quy định của pháp luật, UBND TP. Pleiku xử phạt hành chính mỗi người 10 triệu đồng, tổng mức phạt 5 người là 50 triệu đồng.

Hiện TP. Pleiku đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ với nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, bảo đảm giãn cách xã hội “giữa cá nhân với cá nhân, giữa gia đình với gia đình”.

TP. Pleiku sẽ tăng cường xử lý người ra đường không có lý do chính đáng

Theo thông báo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Gia Lai, tính từ 7 giờ ngày 3-9 đến 7 giờ ngày 4-9, Gia Lai đã lấy mẫu xét nghiệm cho 3.723 người, trong đó ghi nhận 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Đặc biệt có 5 trường hợp là công nhân cạo mủ cao su chưa rõ nguồn lây, 4 trường hợp là F1 có tiếp xúc với 5 công nhân này.

Như vậy tính từ ngày 28-5-2021 đến sáng 4-9, Gia Lai ghi nhận 494 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 (có 39 trường hợp tái dương tính); đã xuất viện 213 trường hợp, hiện có 320 trường hợp đang được điều trị tại các bệnh viện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang