Hỗ trợ 45 triệu đồng cho gia đình mỗi nạn nhân tử vong tại hầm nước mắm

Thứ Sáu, 13/01/2017 01:36  | Tường Vân

|

(CAO) Sau khi xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đến gia đình các nạn nhân thăm hỏi, động viên.

Trước mắt, Công ty CP Foodtech hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 45 triệu đồng; Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 5 triệu đồng; một đối tác của Công ty CP Foodtech hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 3 triệu đồng.

Cơ quan Công an có mặt khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra

Chiều 12-1, Cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên, cho biết xác định danh tính 5 nạn nhân tử vong tại Công ty CP Foodtech chi nhánh Phú Yên (100 % vốn nước ngoài) thuộc KCN Hòa Hiệp, huyện Đông Hòa.

Gồm: 1 chuyên gia người Thái Lan và 4 công nhân người Việt Nam: ông Siriphong Phiuphu Khieo (49 tuổi, chuyên gia ngành thủy sản, quốc tịch Thái Lan); Nguyễn Văn Vinh (50 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Vinh, huyện Đông Hòa); Lê Thành (30 tuổi, ngụ xã Hòa Hiệp Bắc, huyện Đông Hòa); Hồ Viết Nguyên (36 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, huyện Tây Hòa) và Huỳnh Văn Nê (22 tuổi, ngụ thị trấn Hòa Hiệp Trung, Đông Hòa).

Một công nhân chứng kiến vụ việc kể lại: “Vào khoảng 11 giờ cùng ngày, anh Huỳnh Văn Nê xuống hầm nước mắm tại công ty lấy mẫu thì rơi xuống hầm mắm kèm theo tiếng kêu cứu yếu ớt. Thấy vậy, mọi người đứng gần đó tưởng anh Nê bị điện giật liền cắt cầu dao rồi 4 người nói trên bước xuống cầu thang hầm mắm để cứu anh Nê thì tất cả đều không thấy lên”.

Chuyên gia Thái Lan cùng 4 công nhân Việt Nam chết trong hầm mắm
 

“Biết chuyện chẳng lành những người ở ngoài không dám xuống hầm nữa mà nhanh chóng dùng thiết bị đập phá hầm nước nắm để cứu những người gặp nạn. Tuy nhiên, 4 nạn nhân tử vong, 1 nạn nhân được chở đi cấp cứu tại bệnh viện, nhưng cũng không qua khỏi”, anh Nguyễn Văn Hảo – công nhân làm việc tại Công ty cổ phần Foodtech JSC nơi xảy ra vụ tai nạn nói.

Theo ông Võ Ngọc Hòa, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, vụ tai nạn tại Công ty cổ phần Foodtech JSC chi nhánh Phú Yên xảy ra trong công đoạn làm nước mắm. Thông tin ban đầu, có thể khi xuống hầm mắm, số công nhân trên bị ngạt khí và tử vong.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, đại tá Nguyễn Trung Nghĩa, Phó giám đốc Công an tỉnh Phú Yên đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra.

Thi thể của các công nhân bị nạn cũng được chuyển về Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên để tiến hành khám nghiệm, làm thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Bình luận (0)

Lên đầu trang