Học sinh lớp 12 chết đuối thương tâm sau khi cứu bạn thoát khỏi 'hà bá'

Chủ Nhật, 30/10/2016 09:45  | Chí Dũng

|

(CAO) Thấy bạn bị trượt chân xuống hồ thủy điện, em Dương Thanh Tùng dũng cảm lao xuống cứu. Tuy nhiên, khi đưa được bạn lên, Tùng không may trượt chân xuống khu vực sâu hơn, tử vong.

Ông Quách Trong Hoan người tìm được thi thể em Tùng

Vào khoảng 13 giờ ngày 29-10, nhóm học sinh đang chơi trên bờ hồ đập thủy điện thôn Ia Tang (Ia Kla) thì một bạn nữ bị trượt chân, ngã xuống nước. Thấy vậy, em Dương Thanh Tùng (học sinh lớp 12, Trường THPT Lê Hoàn, trú thị trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai) lao xuống hồ cứu bạn.

Khi bạn nữ được đưa lên bờ an toàn, bất ngờ Tùng bị trượt chân xuống hồ tại vị trí nước sâu, mất tích. Các bạn trên bờ vội hô hoán người tới cứu nhưng quá muộn.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, ông Quách Trong Hoan (75 tuổi ở TP Pleiku, Gia Lai) và người dân tìm thấy thi thể em Tùng dưới lòng hồ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang