Công an mời nghi can bắt nữ sinh liếm chân ở TP.HCM lên làm việc

Thứ Bảy, 29/10/2016 13:51

|

(CAO) Nạn nhân trong vụ việc này là em V. N. T. U. (15 tuổi), học sinh trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, H.Nhà Bè, TP.HCM. Công an đang làm rõ vai trò những người liên quan và đối tượng cầm đầu.

Clip nhóm nữ sinh đánh bạn tàn nhẫn còn bắt liếm chân
 

Ngày 29-10, thượng tá Nguyễn Văn Khừ, Trưởng Công an H.Nhà Bè cho biết đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra những người liên quan đến clip nữ sinh bị đánh, bắt liếm chân xảy ra tại xã Phú Xuân do đơn vị quản lý.

Theo thượng tá Khừ, vụ việc này xảy ra cách đây 2 tháng. Các đối tượng đánh, hành hung em U. đều là học sinh, ngụ ở địa phương và một số người ở địa phương khác.

Em U. bị một đối tượng túm tóc kéo lê, ngồi trên người - Ảnh cắt từ clip

Ngày 27-10, đoạn clip này xuất hiện trên mạng internet đã gây phẫn nộ trong dư luận, đặc biệt hành vi của nhóm nữ sinh dùng chân giẫm lên mặt, ngồi lên đầu, túm tóc kéo lê, liên tục tát và lên gối vào mặt em U. là không thể chấp nhận được

Sau khi hành hung, đánh hội đồng, nhóm này còn yêu cầu em U. phải liếm chân mới chịu buông tha.

Công an H.Nhà Bè triệu tập những người liên quan lên làm việc, làm rõ vai trò của đối tượng cầm đầu để củng cố hồ sơ xử lý.

Bình luận (2)

Bộ luật hình sự sữa doi nên thêm vào tội bạo lực học đường, vì hiện nay học sinh nữ cấp 2,3 lên facebook ghen tuông chửi nhau hẹn gặp dể giải quyết mâu thuẫn giữa hai bên, rồi dẫn đến bên mạnh ăn hiếp bên yếu, từ do người làm luật nên bổ sung vào về tội bạo lực học đường cho thật nặng dù do là người vị thành niên mới may ra giảm bớt bạo lực học đường, chứ hiện nay bạo lực học đường thấy ngày một tăng, hay bọn con gái choi choi muốn làm mình nổi

Biện Minh Tiến - Chủ Nhật, 30/10/2016, 02:40 Trả lời | Thích

Tôi thấy mấy cô bé này xử nhau như xã hội đen vậy,tôi xem mà rợn người ,không nghĩ là bọn trẻ bây giờ vô cảm và nhẫn tâm như vậy

phi long - Thứ Bảy, 29/10/2016, 18:48 Trả lời | Thích
Lên đầu trang