Đắk Lắk:

Tá hỏa phát hiện thi thể đang phân huỷ nổi lềnh bềnh

Chủ Nhật, 30/10/2016 08:13  | Bảo Bình

|

(CAO) Một người dân trong lúc đánh cá hoảng hồn khi phát hiện một thi thể đang phân huỷ nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Ngư dân đánh cá tá hỏa phát hiện xác chết dạt vào bờ

Chiều 29-10, ông Nguyễn Hải Sâm - Chủ tịch UBND xã Ea Kly, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết, cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của một cụ bà Bạch Thị Liêu (SN 1935, trú tại thôn 13A, xã Ea Kly).

Thi thể nổi trên mặt nước

Trước đó, trưa cùng ngày, trong lúc một người dân đang đi đánh cá trên con suối chảy qua thôn 9, xã Ea Kly thì tá hoả khi phát hiện 1 xác chết đang phân hủy nên báo cho chính quyền địa phương.

Theo những người hàng xóm của bà Liêu cho biết, khoảng 4-5 ngày trước, cụ Liệu đi qua suối để thăm con. Có thể trong lúc bà đi qua con đập bắc qua suối này không may trượt chân rơi xuống suối. Do bà Liêu sống một mình nên mọi người cứ nghĩ bà sang ở nhà con, còn các con của bà lại nghĩ bà đang ở nhà nên không ai tìm kiếm.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang