Huyện Bình Chánh đề xuất lên Quận

Thứ Hai, 27/03/2017 15:36  | Hoàng Sơn

|

(CAO) Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Chánh Nguyễn Văn Hồng, năm 2016, UBND huyện đã phối hợp cùng Sở Nội vụ khảo sát và Huyện đủ các điều kiện để lên quận.

Sáng 27-3, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu – Trưởng đoàn Giám sát của Quốc Hội đã làm việc với UBND quận Tân Bình, Tân Phú và huyện Bình Chánh về việc thực hiện các chính sách pháp luật, cải cách bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND H.Bình Chánh – Nguyễn Văn Hồng cho biết huyện có diện tích hơn 25.000 ha, 16 đơn vị hành chính cấp xã (1 thị trấn) và dân số trên 637.000 nghìn người. Năm 2016, UBND huyện đã phối hợp cùng Sở Nội vụ khảo sát và Huyện đủ các điều kiện để lên quận.

“Với kết quả đó, Huyện đã làm văn bản xin chủ trương thành lập quận và UBND TP.HCM đã chấp thuận. Thời gian tới, Huyện sẽ phối hợp các sở ban ngành thành lập đề án cụ thể trình Thành ủy, UBND TP xem xét”, Phó Chủ tịch UBND H.Bình Chánh cho biết.

Cũng theo ông Hồng, quy trình thủ tục chuyển đổi mô hình chính quyền nông thôn (huyện) lên chính quyền đô thị (quận) mất thời gian từ 5-6 năm. Địa phương đã kiến nghị trung ương cho phép áp dụng cơ chế quản lý nhà nước cấp Phường với 4 xã Bình Hưng, Vĩnh Lộc A, Vĩnh Lộc B, Tân Kiên vì có dân số trên 100.000 người, tốc độ đô thị hóa cao; đồng thời điều chỉnh địa giới hành chính một số xã.

Ngoài ra, mỗi năm dân số Huyện tăng từ 5.000-7.000 người, địa phương phải xây dựng thêm 5-7 trường học nhằm đáp ứng nhu cầu. Song song đó, công tác quản lý an ninh trật tự, đất đai, môi trường đang bị quá tải, tại các phường mỗi cảnh sát khu vực chỉ quản lý khoảng 1.000 – 1.500 người nhưng tại Huyện thì mỗi công an viên quản lý một ấp dân số 15.000-20.000 người.

Bình luận (0)

Lên đầu trang