Kết quả xác minh ban đầu vụ bộ xương người trên mái nhà

Thứ Ba, 10/08/2021 11:40

|

(CAO) ​Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) vừa có kết quả xác minh ban đầu về vụ việc phát hiện bộ xương người trên mái nhà ở xã Vĩnh Lộc A.

Hiện trường vụ việc.

Ngày 10/8, Công an huyện Bình Chánh, TPHCM đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm, điều tra vụ phát hiện bộ xương người trên mái nhà ở ấp 4, xã Vĩnh Lộc A.

Theo đó, tối 7/8, anh Nguyễn Thành H. (24 tuổi) đến cơ quan công an trình báo về việc phát hiện bộ xương người trên mái nhà.

Nhận tin báo, Công an huyện Bình Chánh đã nhanh chóng phối hợp với các cơ quan chức năng ghi lời những người liên quan và khám nghiệm hiện trường.

Bước đầu công an làm rõ sự việc như sau, chiều 7/8, ông Phạm Văn Út (73 tuổi) nhờ anh H. lên sửa mái nhà do trời mưa bị dột.

Khi anh H. leo lên mái nhà thì phát hiện bộ xương người nên hô hoán, chạy đi báo công an.

Tại hiện trường, công an xác định có chai nhựa không nhãn mác, nghi là thuốc trừ sâu và cơ quan chức năng đã niêm phong, đưa đi giám định.

Dựa trên những đặc điểm như bộ đồ bà ba nạn nhân mặc, bộ răng sứ giả người nhà nghi vấn là bộ xương trên là bà L.T.S. (60 tuổi, vợ sau của ông Út).

Lời khai của một số người liên quan thể hiện bà S. đang thiếu nợ nhiều người.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang