Bình Thuận:

Khỉ nuôi bị sổng chuồng tấn công hàng loạt trẻ em, học sinh

Thứ Ba, 04/10/2022 12:35  | Lê Long

|

(CAO) Đây là con khỉ được một gia đình ở xã Long Hải, huyện đảo Phú Qúy, Bình Thuận mua từ đất liền đưa về nuôi, bị xổng chuồng liên tục hơn một tháng nay khiến người dân khu vực rất bất an.

Chiều 3/10, con khỉ cao khoảng 60-70 cm, nặng hơn 10 kg, lông xám bất ngờ chạy vào trường mẫu giáo xã Ngũ Phụng, leo qua cửa sổ vào lớp có gần 20 cháu, tấn công một bé 4 tuổi.

May mắn khỉ vừa cắn vào tay cháu bé thì cô giáo hô hoán, khỉ chạy ra ngoài phóng lên cây dương trong sân trường.

Cháu bé được các cô giáo đưa đến trung tâm y tế chích ngừa bệnh dại.

Đây không phải là lần đầu con khỉ này cắn trẻ em, mà cả tháng nay từ khi khỉ xổng chuồng đã cắn nhiều trẻ từ 2-13 tuổi.

Con khỉ xổng chuồng

Được biết, khỉ xổng chuồng tại nhà hộ dân ở xã Long Hải, nó đã di chuyển qua các xã Ngũ Phụng, Tam Thanh quậy phá đồ đạc, cây trái, kể cả lưới đánh bắt cá của nhiều hộ dân.

Huyện Phú Qúy đã lập đội săn bắt, dùng lưới, thuốc mê…, nhưng vẫn chưa bắt được vì con khỉ rất khôn khi thấy người là nó thoắt ẩn thoắt hiện.

Tại Bình Thuận, không chỉ ở đảo Phú Quý mà hiện nay còn một con khỉ ở xã Chí Công, huyện Tuy Phong (Bình Thuận) cũng vào phá phách nhà dân, nhưng chưa bắt được.

Bình luận (0)

Lên đầu trang