(CAO) Với quan niệm người chết sang thế giới bên kia cũng cần phải được chia của cải, tiền bạc, xây nhà để sinh sống và làm ăn nên bao đời nay, người Thái ở huyện Mai Châu, Hòa Bình làm nhà và chia của cải cho người chết.
Ngoài ý nghĩa thể hiện sự thành kính, với họ nếu người chết được no đủ, sẽ phù hộ cho gia đình làm ăn phát đạt và khỏe mạnh.
Ngoài việc xây nhà, chia của cho người chết, người Thái còn thể hiện sự đoàn kết trong cộng đồng khi có những quy định từ bao đời nay đó là khi ở thôn có người từ trần, bắt buộc mỗi gia đình trong thôn đều phải cử 1 người đến đám tang phụ gia đình tang chủ.
Bên cạnh đó, người dân trong thôn khi đến đám tang đều mang theo củi đến góp để thể hiện sự chia sẻ với nhau lúc khó khăn.
Chính vì vậy, đám tang của người Thái có những đặc trưng khác biệt so với nhiều người dân tộc ở các vùng trên cả nước.
Video xây nhà cho người chết giữa đại ngàn:
Người Thái cũng thành lập Ban lễ tang để điều hành
Đám tang tại nhà ông Hà Văn Xiềm, xóm Khán, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu, Hòa Bình được cử hành trang nghiêm
Người dân trong thôn sẽ mang củi đến đám tang chia sẻ với tang chủ
Người dân trong thôn, bản đều có mặt làm nhà cho người chết
Người dân bắt đầu lộp mái
Phần khung ngôi nhà gần hoàn thành
Trau chuốt trong từng công đoạn
Nhà làm cho người chết được dựng rất kỳ công trên núi
Căn nhà dần hoàn thiện
Công trình do những thanh niên trong bản cùng góp công góp sức
Ngôi nhà cơ bản được hoàn thiện
Bên dưới chái nhà là ngôi mộ của người chết
Các vật dụng được người sống để trong nhà được xây cho người chết dùng
Người chết cũng được chia của được để ở đầu mộ hoặc trên nóc nhà mộ
Các đồ vật là của cải của người chết