Kỷ luật cán bộ, làm rõ các đối tượng phá rừng đầu nguồn

Thứ Hai, 06/03/2017 08:40  | Hoàng Quân

|

(CAO) Chính quyền, cơ quan công an huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) vừa kỷ luật 2 chủ tịch xã; làm rõ 15 đối tượng phá rừng đầu nguồn nghiêm trọng.

Ngày 5-3, tin từ UBND huyện Minh Hóa cho biết, đã thi hành kỷ luật đối với 2 chủ tịch của 2 xã để xảy ra tình trạng phá rừng.

Trước đó, đoàn công tác liên ngành của UBND huyện Minh Hóa phát hiện vụ phá rừng đầu nguồn (có chức năng phòng hộ) nghiêm trọng xảy ra tại khu vực khe Si thuộc địa bàn 2 xã Hóa Tiến và Hóa Hợp. UBND tỉnh Quảng Bình có công văn yêu cầu Huyện ủy, UBND huyện Minh Hóa tập trung chỉ đạo Công an huyện Minh Hóa vào cuộc điều tra, kết luận điều tra vụ phá rừng để xử lý theo quy định của pháp luật, làm rõ và xử lý trách nhiệm những tổ chức, cá nhân có liên quan.

Gỗ rừng tại Quảng Bình bị chặt phá

Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa ra quyết định kỷ luật hình thức khiển trách về trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước đối với những người đứng đầu các địa phương là ông Đinh Ngọc Thủy - Chủ tịch UBND xã Hóa Tiến và ông Đinh Trường Sinh - Chủ tịch UBND xã Hóa Hợp.

Công an huyện Minh Hóa cũng đã điều tra làm rõ vụ án “Hủy hoại rừng” do 2 nhóm đối tượng gây ra tại khu vực trên. Nhóm thứ nhất do Đinh Kiều Anh (SN 1984, ngụ thôn Tân Tiến, xã Hóa Tiến) cầm đầu. Vào đầu tháng 7-2016, Đinh Kiều Anh thuê 9 đối tượng ở xã Hóa Thanh (huyện Minh Hóa) chặt phá rừng 4.921m2 tại khoảnh 1, tiểu khu 76C (thuộc xã Hóa Hợp).

Nhóm thứ hai do Đinh Thị Kim Ngân (SN 1979, ngụ thôn Má Lậu, xã Hóa Tiến) cầm đầu. Ngân thuê Đinh Thị Diện (SN 1976, ngụ thôn Si, xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa) thực hiện việc phá rừng. Vào tháng 4-2016, Diện thuê 6 người khác ở xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa và bản thân mình trực tiếp chặt phá diện tích 20.389m2 tại khoảnh 2 tiểu khu 76B (thuộc xã Hóa Tiến). Mục đích của các đối tượng phá rừng tự nhiên là để chiếm diện tích để trồng rừng sản xuất.

Hiện Công an huyện Minh Hóa đang phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý vụ việc, mở rộng vụ án, làm rõ các đối tượng liên quan; củng cố hồ sơ để khởi tố các đối tượng về hành vi “Hủy hoại rừng”.

Theo thống kê các cơ quan ban ngành huyện Minh Hóa và Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình thì tổng diện tích rừng bị chặt phá là 419,840m2. Hiện tại đã làm rõ 16 đối tượng chặt phá 25.310m2. Diện tích rừng bị chặt phá còn lại 394.530m2 vẫn chưa xác định được đối tượng thực hiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang