Công an huyện vùng cao đến tận nơi cấp CCCD cho đồng bào

Thứ Tư, 24/03/2021 21:09

|

(CAO) Để bảo đảm tiến độ cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử, Công an H. Đăk Glei, tỉnh Kon Tum đang nỗ lực làm liên tục 3 ca trong ngày, kể cả thứ bảy, chủ nhật và ngày lễ.

Đăk Glei là huyện biên giới có người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỉ lệ cao, người dân sống chủ yếu làm nương rẫy. Người dân ở đây thường đi làm từ rất sớm và trở về nhà khi đã tối mịt.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, Công an H.Đăk Glei đã tổ chức các tổ công tác lưu động tiếp nhận hồ sơ cấp CCCD đến tận các địa bàn xã, thị trấn. Tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, lực lượng Công an tổ chức theo 3 ca khép kín, bắt đầu từ sáng sớm đến tối khuya, liên tục 7 ngày trong tuần, không có ngày nghỉ, với phương châm làm hết việc chứ không hết giờ.

Để thực hiện tiến độ, nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an H. Đăk Glei đã hy sinh thời gian dành cho gia đình để cùng đồng đội dốc toàn lực thực hiện nhiệm vụ.

Hình ảnh Công an H. Đăk Glei làm CCCD từ sáng sớm đến tối khuya:

Hướng dẫn người dân lấy vân tay bằng thiết bị điện tử
Buổi tối, mẹ địu con trên lưng đến làm CCCD
Đến tối khuya người dân vẫn đến làm

Bà con còn đến thì cán bộ vẫn còn làm

Dù áp lực rất lớn, nhưng CBCS luôn tận tình, thân thiện phục vụ người dân
Lực lượgn làm CCCD của Công an huyện sẵn sàng phục vụ nhân dân cho đến khi không còn người nào

Bình luận (0)

Lên đầu trang