Người bôi nước bọt ở siêu thị Đà Nẵng có tiền án và bị tâm thần

Thứ Tư, 29/07/2020 19:04  | Hoàng Quân

|

(CAO) Thanh niên bôi nước miếng lên các gói thực phẩm ở siêu thị tại Đà Nẵng có tiền án, tiền sự, bị kết án 1 năm 6 tháng tù vào tháng 11-2019 sau đó có chứng nhận bị tâm thần.

Chiều 29-7, cộng đồng mạng hoảng hồn trước clip việc nam thanh niên liên tục lấy tay bôi nước ở miệng lên các gói thực phẩm ở siêu thị tại Đà Nẵng.

Sự việc xảy ra vào lúc 13 giờ ngày 29-7, nam thanh niên cao to, tóc ngắn, mặc áo thun, quần lửng màu đen, đi dép lê vào thẳng siêu thị V.M. (406 Hoàng Diệu, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), liên tục lấy các gói hàng khô rồi quẹt vào bôi lên miệng; quẹt tay vào miệng bôi lên các gói hàng sau đó đặt các gói hàng vào vị trí cũ.

Nhân viên siêu thị phát hiện sự việc, sau đó mời khách trên ra khỏi cửa hàng vì không đeo khẩu trang phòng chống Covid-19 (Đà Nẵng thực hiện cách ly phòng chống dịch bệnh theo Chỉ thị 16 từ 0 giờ ngày 28-7 tại 6 quận trên địa bàn thành phố).

Hình ảnh Trần Ngọc Hoàn Thiện (SN 1987, ngụ K442/H30/11 Hoàng Diệu, P.Bình Thuận, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) có hành động kỳ quặc tại siêu thị V.M.

Sở TT&TT, Công an Q.Hải Châu, UBND P.Bình Thuận xác định, nam thanh niên này là Trần Ngọc Hoàn Thiện (SN 1987, ngụ K442/H30/11 Hoàng Diệu, P. Bình Thuận). Theo giấy ra viện của Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng ký ngày 24-7-2020 cho thấy: Trần Ngọc Hoàn Thiện vào điều trị tại Khoa Cấp tính nam tâm thần - Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng lúc 10 giờ ngày 18-7 và ra viện lúc 9 giờ 41 ngày 24-7.

Bệnh nhân được chẩn đoán rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng nhiều loại ma túy và chất tác động tâm thần khác (rối loạn tâm thần), F19.5. Trưởng Khoa này xác nhận, bệnh nhân không sử dụng lại ma túy trong quá trình điều trị.

Điều đặc biệt, Thiện đã có tiền án, tiền sự và mới bị tuyên án. Trưa 30-12-2018, chị Liu Si Yu (SN 1993) và em gái Song Xin Yi (SN 1996, cùng ngụ thị trấn Long Môn, Q.Lạc Long, TP.Lạc Dương, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) đứng chụp hình ở ngã tư Trần Phú - Lê Hồng Phong (Q.Hải Châu) thì Thiện đi bộ ngang qua rồi cướp điện thoại iPhone 7 plus màu đỏ mà chị Liu Si Yu giơ lên để chụp hình. Gây án xong, Thiện bỏ chạy thì bị hại cùng người dân truy đuổi, bắt được.

Trần Ngọc Hoàn Thiện ngày 22-11-2020 bị TAND TP.Đà Nẵng tuyên 1 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”, sau đó được chứng nhận bị tâm thần.

Chiều 22-11-2019, TAND TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Ngọc Hoàn Thiện 1 năm 6 tháng tù về tội “Cướp tài sản”. Trước đó, Thiện có tiền sự, bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, bị quản lý tại địa phương.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, UBND P.Bình Thuận và ngành công an, cơ quan chức năng đã cho đóng cửa siêu thị V.M. (406 Hoàng Diệu); tiếp tục xác minh, xử lý sự việc.

Giấy điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng đối với bệnh nhân Trần Ngọc Hoàn Thiện.

Bình luận (0)

Lên đầu trang