Nhân viên bar New Phương Đông ở Đà Nẵng về Đồng Nai, dương tính SARS-CoV-2

Thứ Tư, 05/05/2021 08:14  | Đức An

|

(CAO) Sáng 5/5, tin từ Trung tâm y tế TP.Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, vừa ghi nhận 1 trường hợp nghi nhiễm COVID-19 là chị B.T.T, làm việc ở quán bar New Phương Đông, Đà Nẵng.

Theo lịch trình sơ bộ của ca nghi nhiễm này, 17h ngày 30/4, chị B.T.T. đến nhà ông P.Đ.H. (96/14A, Hải Hồ, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng), 19h tới quán bar làm việc đến 3h sáng 1/5.

Ngày 1 đến 2/5, làm việc tại quán bar, chỉ di chuyển từ nơi ở đến nơi làm việc. 6h30 ngày 3/5, ra sân bay Đà Nẵng bằng Grab car. 9h30 lên chuyến bay VN113, số ghế 18; 10h30 đến sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), đi xe khách về TP.Long Khánh khoảng 13h30, được người nhà đón về 242 Ngô Quyền.

18h cùng ngày chị T. ăn bánh cuốn tại quán Thiên Hương; 19 đến 20h30 đến trụ sở khu phố 2, phường Xuân Thanh, TP.Long Khánh làm căn cước công dân, có đeo khẩu trang thường xuyên. 20h30 khi đang làm thủ tục lấy dấu vân tay thì nhận tin báo người bạn đi cùng bệnh nhân 2982 bị cách ly tập trung (F1) nên liên hệ trạm y tế phường Xuân Thanh khai báo y tế.

Lực lượng chức năng tiến hành điều tra, phun khử khuẩn tại khu vực nhà của ca nghi nhiễm Covid-19 ở TP.Long Khánh vào đêm 4/5. Ảnh: Báo Đồng Nai

Chị T. sau đó được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 và cho kết quả dương tính nên Ban chỉ đạo phòng chống dịch TP.Long Khánh đang họp khẩn để xử lý. Bước đầu ngành y tế xác định có 4 người thân tiếp xúc gần với chị T.

Hiện các lực lượng chức năng đang phối hợp tập trung truy vết các trường hợp tiếp xúc gần, điều tra xác minh trường hợp nghi nhiễm này.

Trước đó, tối 3/5, Đà Nẵng công bố ghi nhận ca bệnh N.T.N (bệnh nhân 2982), quê Hội An, làm việc tại khu vực Spa khách sạn Phú An, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng từ ngày 29/4.

Ngày 2/5, anh N. có triệu chứng sốt, mệt mỏi, được lấy mẫu ngày 2/5, kết quả xét nghiệm ngày 3/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Đến sáng 4/5, Đà Nẵng phát hiện thêm ca bệnh D.T.N.H. (bệnh nhân 2989), làm chung và là F1 của bệnh nhân 2982. Chị H. hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Hiện vợ của bệnh nhân 2982 (đang mang thai) cũng là trường hợp nghi nhiễm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang