(CAO) Tối 6/5, trong không khí trang nghiêm và thành kính của Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025, khoảng 35.000 hoa đăng đã được thắp sáng và thả trôi trên dòng nước tại Công viên Văn hóa Láng Le (H.Bình Chánh, TPHCM), mang theo những lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình và chúng sanh an lạc.
Sự kiện thả hoa đăng là một trong những hoạt động văn hóa tâm linh ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo Chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử và người dân địa phương, nằm trong khuôn khổ các chương trình chào mừng Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025 đang diễn ra tại TPHCM.
Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung; đại diện các vụ, đơn vị thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương
Về phía ban tổ chức có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc gia Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025; Hòa thượng GS.TS PhraBrahmapundit, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc (ICDV); các vị Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức; cùng đông đảo bà con Phật tử.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và linh thiêng
Lễ hội được khai mạc bằng nghi thức hành thiền và tụng kinh cầu nguyện, do chư tôn đức tăng ni đảm trách chủ trì.
Dưới ánh nến lung linh, mỗi ngọn hoa đăng mang hình dáng hoa sen thanh khiết tượng trưng cho trí tuệ, từ bi và hy vọng.
Nghi thức thả hoa đăng không chỉ hoạt động tâm linh mang ý nghĩa soi sáng trí tuệ, xua tan bóng tối vô minh và lan tỏa ánh sáng từ bi đến khắp muôn nơi sâu sắc trong Phật giáo mà còn mang thông điệp về tinh thần đoàn kết, kêu gọi thế giới hướng đến hòa bình và lòng nhân ái.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung và các vị đại biểu thành tâm cầu nguyện cho nền hòa bình vững chắc
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung nhấn mạnh ý nghĩa sâu sắc của Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2025 là sự kiện tôn giáo mang tầm vóc quốc tế để cộng đồng Phật giáo cùng nhau lan tỏa thông điệp yêu thương, đoàn kết và hướng tới một thế giới an lành.
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc lần thứ 20 được tổ chức tại Việt Nam mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt, không chỉ đối với cộng đồng Phật giáo mà còn với toàn thể dân tộc Việt Nam.
Sự kiện diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh – những mốc son lịch sử ghi dấu hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Hoa đăng tượng trưng cho cho trí tuệ, từ bi và hy vọng

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại sự kiện
“Tôi đặc biệt xúc động khi chứng kiến chư tôn đức tăng ni và đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam dành phút tưởng niệm sâu lắng để tri ân hơn 3 triệu người con ưu tú đã hy sinh vì độc lập, tự do. Trong đó, có hơn 1,2 triệu liệt sĩ và hàng triệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, gia đình có công với cách mạng” – Bộ trưởng Đào Ngọc Dung bày tỏ.
Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo khẳng định, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do tín ngưỡng không tôn giáo của mọi người dân Việt Nam.
Ông mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam và người dân, người có đạo và không có đạo, đều đồng hành đoàn kết, từ bi, cùng toàn dân tộc xây dựng một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc và ấm no.

Các vị Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức quốc tế cùng thả hoa đăng cầu nguyện hoà bình thế giới
Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ niềm vui khi Việt Nam là quốc gia tổ chức Đại lễ Vesak 2025.
Theo Thượng toạ, nghi thức thả đèn không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn là dịp để tăng ni, Phật tử và người dân cùng cầu nguyện cho đạo pháp trường tồn, cho quốc thái dân an và hòa bình thế giới.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thực hiện nghi thức tắm Phật

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thực hiện nghi thức tắm Phật
Tại buổi lễ, những lời kinh cầu nguyện cho hòa bình, hạnh phúc, sức khỏe và sự an lạc cho tất cả mọi người, mọi chúng sanh được cất lên trong không khí trang nghiêm, thành kính.
Ngay sau nghi lễ, ban tổ chức tiến hành thu gom toàn bộ hoa đăng nhằm đảm bảo không gây ảnh hưởng đến môi trường.

Ánh sáng toả ra từ hoa đăng lung linh trên mặt nước hồ Láng Le
Một số hình ảnh đông đảo Phật tử quốc tế và tại Việt Nam tham dự lễ thả hoa đăng: