Bắt cá theo kiểu ‘tận diệt’

Thứ Năm, 19/11/2015 09:25  | Hoàng Dương

|

(CAO) Trưa 17-11, tại đoạn sông sát Cầu Bè, thuộc xã Vĩnh Thạnh, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), nhiều du khách đang ăn trưa tại các nhà hàng ven sông kể trên, chứng kiến nhiều người dân địa phương dùng các phương tiện bắt cá theo kiểu “tận diệt”.

Có người dùng lưới, người lặn ngụp bắt cua, ốc… Trong đó, có người dùng điện để bắt cá (kích điện, xung điện,…). Đây là hình thức bắt cá theo kiểu “tận diệt”, vì khi dính điện không chỉ cá lớn, mà cả loại cá rất nhỏ, cũng như các loài thủy sinh khác dễ bị hạ sát.

 Kích điện trên xuồng

Mặt khác, việc dùng điện bắt cá còn gây nguy hiểm đến tính mạng con người, thậm chí của chính người sử dụng. Cách bắt cá kiểu này đã bị các cấp chính quyền nghiêm cấm và bị xã hội lên án, bởi những nguy cơ gây hại môi trường cho loài cá và cho các loài thủy sinh khác.

Hết bình điện, thay bình khác

Đề nghị các cơ quan chức năng của địa phương, cần có biện pháp xử lý nghiêm những người bắt cá theo kiểu “tận diệt” kể trên.

Bình luận (0)

Lên đầu trang