Nhịp sống cảng cá Long Hải

Thứ Bảy, 07/11/2015 09:39  | Nguyễn Vũ Phước

|

(CAO) Cảng cá Long Hải là một trong số cảng cá lâu đời và lớn của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cảng cá có thu hoạch năng suất rất lớn so với các cảng cá khác.

Khi mọi người chìm trong giấc ngủ say, từ 3 giờ sang cảng cá Long Hải (thị trấn Long Hải, Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) một ngày như mọi ngày cuộc sống nhộn nhịp như trẩy hội, người dân ở đây đã làm việc từ sớm với những phần quà của biển đã dâng tặng cho họ bởi những thành quả lao động của người dân thị trấn.

Từ sáng sớm những chiếc tàu đánh cá của ngư dân trở về đất liền mang về hàng trăm tấn hải sản để cung cấp cho các chợ đầu mối cho TP.HCM và các tnỉh lân cận
Công việc của mọi người ở đây diễn ra rất trật tự và nhịp nhàng , việc ai người đấy làm, cặm cuội làm việc. Những chiếc xe lôi dùng để kéo hải sản vào bờ phải cần đến 5, 6 người đàn ông cùng chung sức đẩy chiếc xe nặng nề di chuyển trong sóng nước và cát biển, họ vẫn vui vẻ trò chuyện với nhau rộn ràng như là không để ý đến chuyện nặng nhọc quen thuộc này
Khi nắng lên, khoảng 8 giờ sáng, mọi việc có vẻ như giản dần và khi đó những người làm việc ở đây bắt đầu nghỉ tay để ăn sáng, uống cà phê, hút thuốc rồi sau đó làm nốt những công việc còn lại để chấm dứt 1 ngày làm việc ngắn ngủi của họ
Không như ngày xưa, giờ đây người lái thương họ đã ra tận ghe lớn để thu mua hàng trực tiếp khi ghe chưa vào đất liền. Khi cách gần bờ vài chục mét những người đàn ông làm thuê đã chuyển hải sản bằng những chiếc xe lôi bằng gỗ tự chế họ chung sức kéo hàng vô bờ
Tiếp theo là những người gánh thuê, họ phân loại ra các loại hải sản và những người chủ hàng trực tiếp kiểm tra trọng lượng rồi sau đó tiếp tục chuyển ra xe tải đi nhanh đến các chợ đầu mối
Mọi thứ diễn ra rất nhịp nhàng và nhanh chóng trước khi nắng lên các chợ ở các địa phương đã có hải sản bán cho người dùng
 
Để đầu tư phát triển mạnh, để có những tiêu chuẩn sản phẩm tốt, một số lái thương có tầm cỡ đã mở luôn nhà xưởng phân loại, sơ chế các loại hải sản hoặc các xưởng hấp cá chỉ cách khu vực bờ biển vài trăm mét sau đó hàng hoá vận chuyện cung cấp đi khăp nơi thật nhanh
Tuy là công việc kinh doanh của chủ ghe và lái thương, nhưng cảng cá Long Hải đã giải quyết công ăn việc làm rất đông người lao động trong vùng. Ước tính 300 phụ nữ và 200 đàn ông các độ tuổi đều làm việc tại cảng cá này trong thời điểm ghe cá về mỗi ngày
Cảng cá Long Hải không những là một nơi có nhiều tiềm năng kinh tế mà hy vọng sẽ là 1 điểm du lịch khám phá cho địa phương khi mọi người về đây tham quan nhịp sống lao động của ngư dân và hiểu được giá trị thực phẩm trong từng bữa ăn gia đình

Bình luận (0)

Lên đầu trang