Nước giếng tại Đồng Nai cháy ngùn ngụt khiến người dân hoang mang

Thứ Hai, 22/05/2017 12:02  | Thể Trịnh

|

(CAO) Người dân xã Phú Sơn huyện Tân Phú tỉnh Đồng Nai những ngày qua rất hoang mang vì phát hiện nước giếng sinh hoạt khi múc lên có mùi hắc khó chịu, nổi nhiều váng dầu, khi châm lửa thì phụt cháy ngùn ngụt.

Theo đó, vào ngày 20-5 chị Bùi Thị Diệp (ngụ xã Phú Sơn, huyện Tân Phú) phản ánh nước giếng múc lên nổi nhiều váng, chị thử đốt thì phát cháy dữ dội. Đây là giếng nước sinh hoạt thường xuyên của gia đình chị, tình trạng này kéo dài trong nhiều năm gần đây đã gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Một số giếng nước của những hộ dân khác cũng đang trong tình trạng tương tự giếng nước như hộ chị Diệp.

Ông Nguyễn Văn Hướng-Chủ tịch UBND xã Phú Sơn xác nhận có hiện tượng trên và đã cho người lấy mẫu nước giếng của các hộ dân ở ấp Phú Lâm 1 (xã Phú Sơn) gửi về Phòng Tài nguyên-môi trường huyện Tân Phú kiểm tra để có biện pháp xử lý và khắc phục giúp người dân.

 Nước giếng phụt lửa nghi bị nhiễm dầu
Nước giếng bốc lửa khiến người dân hoang mang

Bình luận (0)

Lên đầu trang