Quận 8: Đẩy mạnh thu gom, tiêu hủy vũ khí, hung khí góp phần kéo giảm tội phạm

Thứ Sáu, 19/05/2023 10:33

|

(CAO) Nhờ làm tốt công tác kiểm tra, thu gom kết hợp với tuyên truyền nâng cao ý thức người dân giao nộp, tố giác hành vi mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm… nên Công an Quận 8 đã hạn chế được nhiều vụ phạm pháp hình sự xảy ra.

Ngày 19-5, Công an Quận 8, TP.HCM tổ chức tiêu hủy hàng trăm khẩu súng đạn, mã tấu, đao kiếm, vũ khí thô sơ, bình xịt hơi cay…. bị bắt giữ, thu gom trên địa bàn trong thời gian qua. 

Công an Quận 8 tổ chức tiêu hủy vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP.HCM về tổng kiểm tra, mở đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn, Công an Quận 8 đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các đội nghiệp vụ và công an 16 phường tổ chức thực hiện.

Hàng trăm súng đạn, mã tấu, đao kiếm các loại bị công an thu giữ

Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang – Phó Trưởng Công an Quận 8 cho biết các đơn vị trong công an quận đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức đa dạng, phong phú như phát thành trên hệ thống của UBND phường, phát tờ tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân, treo áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền, lồng ghép nội dung vào trong các cuộc họp tổ dân phố, khu phố, hội nghị nhân dân và qua cả các trang mạng xã hội Facebook, Zalo... Từ đó tạo sức răn đe lan tỏa trong toàn xã hội đối với công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm…

Các loại súng đạn, bình xịt hơi cay, roi điện... bị thu giữ

Cụ thể, công an quận đã phát hành 150.000 tờ tài liệu thông tin tuyên truyền vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến từng hộ dân; tổ chức họp nhân dân tuyên tuyền 2.414 cuộc với 212.339 lượt người dự; phát thanh 1.720 lượt hàng ngày trên hệ thống phát thanh của phường; niêm yết 105 khẩu hiệu tuyên truyền tác hại liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ.

Nhiều loại hung khí tự chế được các đối tượng mang đi gây án

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên công an Quận 8 đã tiếp nhận thu gom được 3 súng quân dụng, 9 hộp tiếp đạn, 189 viên đạn các loại; 5 súng tự chế; 9 súng săn; 9 khẩu súng dạng công cụ hỗ trợ cùng 89 viên đạn cao su; 596 vũ khí thô sơ các loại như kiếm, mã tấu, chĩa cùng nhiều roi điện, bình xịt hơi cay...

“Việc đẩy mạnh thu gom và vận động người dân giao nộp vũ khí, hung khí nguy hiểm đã hạn chế được nhiều vụ phạm pháp hình sự xảy ra”, Thượng tá Huỳnh Thị Thu Trang nhấn mạnh.

Các loại hung khí được cơ quan chức năng tiêu hủy

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Bích – Trưởng Công an Quận 8, Chủ tịch hội đồng tiêu hủy cho biết hiện nay tình hình tội phạm liên quan đến lĩnh vực vũ khí, vật liệu nổ có chiều hướng gia tăng, phức tạp, nhất là hành vi chế tạo, sản xuất, mua công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội, đường bưu điện. Trước tình hình trên, lãnh đạo công an Quận 8 đề nghị Công an 16 phường tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ…

Đại tá Lê Văn Bích phát biểu

“Các đội nghiệp vụ phải tăng cường chủ động nắm tình hình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra cơ bản để nắm tình hình nhằm kịp thời phát hiện địa bàn, tuyến, đối tượng trọng điểm phức tạp. Phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức tuần tra kiểm soát để kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong lĩnh vực này. Đặc biệt phải truy cho được nguồn gốc xuất phát của các loại vũ khí, hung khí nguy hiểm mà các đối tượng tàng trữ để bóc gỡ cho bằng hết nhằm kéo giảm tội phạm”, Đại tá Lê Văn Bích nhấn mạnh.

Bình luận (0)

Lên đầu trang