Rủ nhau tắm hồ, hai em nhỏ chết đuối thương tâm

Thứ Tư, 27/04/2016 05:09

|

(CAO) Khoảng 14 giờ ngày 26-4, tại làng Groi 2, xã Glar, huyện Đắk Đoa, Gia Lai đã xảy ra vụ đuối nước thương tâm, làm 2 em nhỏ tử vong, em còn lại được cấp cứu tại bệnh viện.

Anh H’Linh (xã A Đơk), người trực tiếp tham gia trục vớt cho biết, khi nghe tiếng kêu cứu, anh vội vàng cùng mọi người nhảy xuống cứu các em. Tuy nhiên, khi vớt được lên bờ, 2 em đã tử vong, em còn lại vẫn thở được mọi người sơ cứu đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Vụ việc khiến dân làng bàng hoàng

Hai em tử vong gồm em Lanh (lớp 5C, Trường tiểu học số 1, xã Glar) và em Thuoi (11 tuổi, đã nghĩ học). Em Doi (lớp 5B Trường tiểu học số 1, xã Glar) đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Đến cuối giờ chiều nay, em Doi được chuyển từ bệnh viện huyện lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai.

Nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm

Trước đó, được nghỉ học, 5 em đã cùng nhau đi tắm ở hồ nước tưới cà phê. Khi đến nơi, 3 em xuống tắm, 2 em còn lại ở trên bờ. Khi xảy ra đuối nước, 2 em trên bờ đã hốt hoảng gọi người tới cứu.

Được biết, gia đình 3 em là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang