Hai người bất tỉnh, đi cấp cứu sau khi uống rượu ngâm

Thứ Bảy, 12/11/2022 15:11

|

(CAO) Cả hai đều mất ý thức sau khi rủ nhau uống rượu ngâm...

Ngày 12/11,thông tin từ bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cho biết, Siu Quang (35 tuổi) và Ksor Lơng (30 tuổi, cùng ngụ Gia Lai) đang được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trong tình trạng mê man.

Theo chẩn đoán của bác sĩ, hai bệnh nhân rơi vào trạng thái mê sảng cấp nghi ngộ độc chưa rõ nguyên nhân.

Người nhà cho hay, một ngày trước đó, anh Quang và anh Lơng ngồi nhậu cùng nhau và có uống rượu ngâm từ quả một loại cà có gai. Sau khi “chén chú, chén anh”, hai người đều bị mê sảng, ảo giác, mất ý thức, mất phương hướng…

Hai người bất tỉnh vì uống rượu ngâm từ quả cà nghi có độc

Quan sát bình rượu, bác sĩ nghi đó là rượu ngâm từ quả cà độc dược (tên gọi khác là mạn đà la). Đây là một loại cây cỏ nhỏ, mọc quanh năm, chiều cao 1-2 m, hoa, lá và hạt đều có thể dùng để chữa bệnh. Tuy nhiên, khi sử dụng cần sự hướng dẫn của bác sĩ, vì đây là loại cà mang dược tính cao, dễ dẫn đến các phản ứng phụ nguy hiểm nếu không sử dụng đúng cách.

Do đó, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên sử dụng những loại quả này một cách tùy tiện, hạn chế những đáng tiếc có thể xảy  ra.

Bình luận (0)

Lên đầu trang