Gắp mặt dây chuyền hình trái tim ra khỏi bụng bé gái 4 tuổi

Thứ Sáu, 14/08/2020 18:44  | Ngô Đồng

|

(CAO) Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố vừa tiến hành nội soi gắp thành công dị vật là mặt dây chuyền hình trái tim ra khỏi bụng của bé gái 4 tuổi, ngụ Sóc Trăng.

Người nhà cho biết, trước đó, bé cầm sợi dây chuyền chơi rồi lấy mặt dây chuyền nuốt. Người nhà theo dõi 5 ngày ở nhà mà không thấy dị vật ra ngoài theo đường tiêu hóa nên tức tốc đưa bé lên Bệnh Viện Nhi Đồng Thành Phố.

Kết quả chụp phim ghi nhận dị vật đã nằm trong bụng. Các bác sĩ phải nhanh chóng tiến hành nội soi để lấy dị vật ra cho bé.

BS. Lê Đức Lộc cho biết, nếu chậm trễ dị vật có thể sẽ di chuyển xuống ruột và có nguy cơ tắc ruột, khiến bé phải chịu một cuộc mổ mới lấy được dị vật ra.

Dị vật là mặt dây chuyền

Cùng ngày, các bác sĩ tại đây cũng tiến hành nội soi lấy dị vật cho bé trai 12 tuổi, bé đã nuốt van thổi bóng da trong lúc chơi.

Van thổi bóng da mà bé trai đã nuốt
Dị vật được lấy ra thành công

BS. Lê Đức Lộc cho biết, hiện hai bé đã ra phòng hậu mê, tỉnh dần và đang hồi phục sức khỏe. 

Các bác sĩ khuyến cáo, quý phụ huynh cần cẩn trọng hơn khi trông chừng trẻ, không để cho trẻ chơi những dị vật dễ nuốt để tránh các trường hợp đáng tiếc xảy ra.

Bé gái nuốt phải cục nam châm hình trái tim
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang