Thêm 6 ca mắc COVID-19 mới, đã ghi nhận 21 trường hợp tử vong

Thứ Sáu, 14/08/2020 06:36  | T.Nam

|

(CAO) Theo thông tin từ Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, sáng 14/8, Việt Nam đã ghi nhận thêm 6 trường hợp mắc bệnh COVID-19 mới. Trong số đó, có 3 ca liên quan đến BN867 tại Hải Dương và 3 ca liên quan đến BN722 ở Quảng Nam.

Các ca bệnh mới:


- Ca bệnh 906 (BN906): Nữ, 72 tuổi, địa chỉ thường trú tại huyện Thanh Hà, Hải Dương.

- Ca bệnh 907 (BN907): Nam, 17 tuổi, địa chỉ thường trú tại huyện Thanh Hà, Hải Dương.

- Ca bệnh 908 (BN908): Nữ, 59 tuổi, địa chỉ thường trú tại huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình.

- Ca bệnh 909 (BN909): Nữ, 38 tuổi, trú tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

- Ca bệnh 910 (BN910): Nam, 6 tuổi, trú tại Duy Xuyên, Quảng Nam.

- Ca bệnh 911 (BN911): Nam, 79 tuổi, trú tại Duy Xuyên, Quảng Nam.

BN906, BN907, BN908 làm việc cùng địa chỉ tại thành phố Hải Dương và có tiếp xúc với BN867. Trong khi đó, BN909, BN910 và BN911 là con cháu và chồng của BN722.

Tính đến 6 giờ sáng 14/8, Việt Nam đã có tổng cộng 911 ca mắc COVID-19, trong đó 327 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay, 444 ca mắc mới liên quan đến ổ dịch ở Đà Nẵng.

Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trong cộng đồng ở Quảng Nam

Phó Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng Nguyễn Trọng Khoa cho biết, Việt Nam cũng ghi nhận thêm một trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19.

Trường hợp tử vong là BN585, bệnh nhân nữ 61 tuổi, địa chỉ tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, béo phì.

Ngày 10-17/7, bệnh nhân đi khám tại Bệnh viện Đà Nẵng và được đưa vào Lão khoa điều trị. Sau đó bệnh nhân về nhà và có dấu hiệu sốt, đến ngày 21-28/7 nhập viện vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng.

Sau đó thì bệnh nhân mệt, không thở được nên được chuyển khoa Hồi sức tích cực-Chống độc và đến ngày 29/7 được chuyển qua khoa Thận-Tiết niệu, sau đó sang khoa Ung bướu.

Ngày 31/7, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm và có kết qủa dương tính với virus SARS-CoV-2. Từ ngày 1-6/8, bệnh nhân được chuyển lên cách ly và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang.

Ngày 6/8, bệnh nhân được đặt ECMO phổi nhân tạo và chuyển về Bệnh viện Phổi Đà Nẵng theo dõi, đến ngày 11/8 được cai ECMO và được chỉ định thay huyết tương.

Ngày 12/8, bệnh nhân diễn tiến nặng, sốc nhiễm khuẩn, suy gan cấp, tổn thương thận cấp, huyết áp tụt nặng, rối loạn vận mạch không hồi phục, đến 22 giờ bệnh viện tuyên bố BN 585 đã tử vong.

Các bác sỹ chẩn đoán bệnh nhân tử vong vì viêm phổi do COVID-19 biến chứng suy hô hấp nặng, sốc nhiễm khuẩn có tổn thương đa tạng trên bệnh nhân đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, béo phì.

Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 21 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam.

3 bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Quảng Nam có hai người là mẹ con

Sáng 14/8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cho biết, đã có kết quả xác minh 3 bệnh nhân mắc Covid-19 mới ở tỉnh này, (Bộ Y tế công bố sáng cùng ngày).

Trường hợp 1: Bệnh nhân nữ 909 (38 tuổi, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Bệnh nhân sống cùng gia đình: mẹ chồng là BN 722, ba chồng N.T (71 tuổi, BN911), con N.T.S (6 tuổi, BN 910), chồng N.V.T (39 tuổi, đã cách ly tập trung), chị chồng N.T.N (45 tuổi, đã cách ly tập trung), con trai N.Q.D (11 tuổi, đã cách ly tập trung); làm công nhân Công ty May Hòa Thọ-Duy Xuyên và thường đi chợ tại thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên. BN722 (mẹ chồng bệnh nhân) đã tiếp xúc trực tiếp với BN456 trong đám tang tại thôn Lệ Sơn Nam, xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang.

Ngày 26/7 về nhà mẹ đẻ là bà H.T.B tại thôn Trung Đông, Duy Trung. Ngày 27/7, sau khi đi mua đồ sáng cho gia đình đã đến Công ty may Hòa Thọ để làm việc. Ngày 29/7 đi làm công nhân Công ty May Hòa Thọ Duy Xuyên. Ngày 30/7 đi chợ tại thôn Trung Đông, Duy Trung, Duy Xuyên. Tại chợ có tiếp xúc với Chị X. (bán rau), Chị H. (bán thịt), Chị N. (bán xôi), ông T. (bán tạp hóa)…

Trường hợp 2: Bệnh nhân nam 910 (6 tuổi, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). BN sống cùng gia đình: bà nội là BN 722, ông nội N.T (79 tuổi , BN911), mẹ N.T.H (38 tuổi BN909), ba N.V.T (39 tuổi, đã cách ly tập trung). Ngày 3 đến ngày 7/8 sau khi bà nội là BN722 được đưa đi cách ly tập trung ngày 3/8 bệnh nhân cách ly tại nhà và không đi đâu…

Trường hợp 3: BN nam 911 (79 tuổi, trú xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam). Ngày 20/7 đến 2/8 ở nhà cùng với vợ là BN722, con dâu BN909, cháu nội BN910, con trai N.V.T (39 tuổi, đã cách ly tập trung), con gái N.T.N (45 tuổi, đã cách ly tập trung), cháu nội N.Q.D (11 tuổi, đã cách ly tập trung); có đi làm đồng và không tiếp xúc với ai.

Hải Đường

Bình luận (0)

Lên đầu trang