Phong tỏa chung cư ở trung tâm Sài Gòn vì có bệnh nhân tái nhiễm Covid-19

Thứ Năm, 30/04/2020 18:31

|

(CAO) Do "bệnh nhân 92" sống tại Block B2 chung cư 1A-1B đường Nguyễn Đình Chiểu (Q.1, TP.HCM) bị tái nhiễm Covid 19 nên cơ quan chức năng đã phải phong tỏa khu vực này để dập dịch.

Ngày 30-4, UBND P.Đa Kao, Q.1 đã phối hợp cùng Sở Y tế, Trung tâm Y tế Q.1 tiến hành khử trùng và phong tỏa toàn khu vực Block B2 của chung cư 1A - 1B Nguyễn Đình Chiểu.

Khu vực Block B2 của chung cư 1A - 1B Nguyễn Đình Chiểu bị phong tỏa

Theo một người dân sống gần khu vực này cho biết biện pháp phong tỏa được áp dụng từ tối qua (29-4) khi "bệnh nhân 92" - du học sinh 21 tuổi từ Pháp về, xuất viện ngày 14/4, sống ở Block B2 có kết quả tái dương tính nCoV trở lại.

Bệnh nhân này sau đó đã được tiếp tục đưa đi điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. 36 hộ dân cùng hơn 90 người ở block này cũng được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Người dân sống tại khu vực này được lực lượng chức năng yêu cầu ở tại nhà theo thông báo. UBND phường Đa Kao cho hay thời gian cách ly, phong tỏa chung cư phụ thuộc vào việc xác minh, xét nghiệm các ca tiếp xúc với bệnh nhân.

Trước đó vào ngày 27-4, TP.HCM cũng vừa công bố có 2 trường hợp dương tính trở lại với Covid-19. Tính đến ngày 30-4, TP.HCM có 54 ca nhiễm Covid-19 được xác định. Trong số 53 người đã xuất viện, 3 trường hợp đã được xác định dương tính trở lại.

Bình luận (0)

Lên đầu trang