Thành lập Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phú Quốc

Thứ Tư, 02/11/2022 11:19

|

(CAO) Chiều 1-11-2022, tại UBND TP.Phú Quốc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tỉnh Kiên Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh.

Đến dự có ông Lê Quốc Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tống Phước Trường - Bí thư Thành ủy TP.Phú Quốc, Huỳnh Văn Nhứt, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở NN-PTNT, Trương Thanh Hào - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang.

Tại buổi lễ, ông Lê Quốc Anh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang.

Ông Trần Thành Được được bổ nhiệm làm Hạt trưởng và các ông: Dương Minh Tâm, Đặng Vũ Hà được bổ nhiệm làm Phó Hạt trưởng.

Quang cảnh buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Quốc Anh cho biết, tại Phú Quốc, diện tích rừng và đất lâm nghiệp hiện nay là hơn 37.430 ha, trong đó rừng đặc dụng 29.596 ha, rừng phòng hộ trên 7.834 ha; ngoài ra còn có diện tích 40.909 ha Khu bảo tồn biển do Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý, bảo vệ.

Với vị trí chiến lược, quan trọng về quốc phòng-an ninh, kinh tế-xã hội, môi trường, nghiên cứu khoa học và có tiềm năng về phát triển du lịch sinh thái, rừng đặc dụng, phòng hộ và Khu bảo tồn biển của Phú Quốc còn được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển của thế giới, thực vật rừng phong phú về thành phần loài, nhiều loài quý hiếm, đặc hữu có giá trị cho nghiên cứu khoa học, bảo tồn nguồn gen và kinh tế, đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước ngọt, bảo vệ môi trường sinh thái, với nhiều loại sinh cảnh, vị trí thiên nhiên độc đáo...

Khu vực này đã thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế của tỉnh.

Song song đó tình hình vi phạm pháp luật về lâm nghiệp trên địa bàn TP.Phú Quốc còn xảy ra nhiều ở một số khu vực rừng đặc dụng, phòng hộ; tình hình lấn, chiếm đất lâm nghiệp; lấn, chiếm rừng; phá rừng trái pháp luật; sử dụng đất không đúng mục đích; xây dựng công trình không đúng quy định trên đất rừng và các hành vi vi phạm khác luôn xảy ra, với tính chất, mức độ và hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, phức tạp, làm cho công tác quản lý, bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn.

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm lãnh đạo, cán bộ cho Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc

Diện tích rừng trên địa bàn TP.Phú Quốc rộng lớn so với tổng diện tích rừng hiện có của tỉnh, trong khi lực lượng Kiểm lâm lại mỏng nên việc phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ được giao, bên cạnh đó công tác quản lý, bảo vệ rừng gặp nhiều khó khăn; mô hình lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng thuộc Vườn Quốc gia Phú Quốc hiện tại chưa đảm bảo, không đủ thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính, từ đó số vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp xảy ra tại Phú Quốc có chiều hướng gia tăng, dẫn đến tình trạng quá tải, tồn đọng trong khâu xử lý vi phạm; nhiều vụ vi phạm xảy ra trong thời gian dài, nhưng chưa kịp thời phát hiện và chậm xử lý.

Để đáp ứng được nhu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao và phù hợp với tình hình thực tế, vì vậy việc thành lập Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc là nhu cầu cấp thiết, nhằm ngăn chặn kịp thời tình trạng phá rừng như hiện nay, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Thành Được- Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc chia sẻ: Trong giai đoạn khởi đầu, tuy có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen và tôi mong rằng các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương TP.Phú Quốc tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tôi cũng tin tưởng rằng toàn thể công chức Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc đoàn kết, vượt khó, quyết tâm phấn đấu hoàn thành chức trách và thực thi nhiệm vụ được giao trong thời gian tới".

Ông Được cũng đưa ra một số nhiệm vụ cần phải quan tâm hàng đầu, như: Chủ động phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động quần chúng nhân dân, tạo sự chuyển biến về nhận thức từ trong cán bộ, công chức đến người dân cùng tham bảo vệ rừng; Xây dựng chương trình, kế hoạch bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, bảo đảm chấp hành pháp luật về lâm nghiệp trên toàn phạm vi diện tích của Vườn quốc gia Phú Quốc quản lý; Phối hợp với Vườn quốc gia Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm TP.Phú Quốc, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trên địa bàn thành phố xây dựng quy chế phối hợp, thực hiện chương trình, kế hoạch về quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, tổ chức đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, bảo đảm chấp hành pháp luật về Lâm nghiệp thuộc phạm vi được giao; Xử lý vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm hành chính; khởi tố, điều tra vụ án hình sự hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp theo quy định của pháp luật,...

Dịp này, Sở NN-PTNT tỉnh Kiên Giang cũng điều động 13 cán bộ về công tác tại Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phú Quốc.

Bình luận (0)

Lên đầu trang