Thảo cầm viên đón kangaroo và sếu Nhật Bản

Thứ Bảy, 21/07/2018 14:32  | An Hoà

|

(CAO) Ngày 21-7, Thảo cầm viên Sài Gòn đã đón nhận từ Hà Lan sáu cá thể Kanggroo nhỏ (hay còn gọi là chuột túi Wallaby) và hai cá thể sếu Nhật Bản.

Wallaby là loài thú bản địa của nước Úc. Tại Đông Á, sếu Nhật Bản được coi là biểu tượng của may mắn. Chúng có chiều cao khoảng 140 cm, cân nặng từ 7 đến 10 kg.

Ông Phạm Văn Tân – Giám đốc Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn cho biết, Kangaroo nhỏ sẽ được bố trí ở khu thiếu nhi còn sếu Nhật Bản sẽ đưa vào vườn Hồng Hạc.

Hiện nơi đây đang nuôi dưỡng 1.100 cá thể đông vật thuộc 135 loài. Đa số là những loài quý hiếm có tên trong sách đỏ Việt Nam và thế giới như: báo lửa, hổ Đông Dương, trĩ sao…; một số loài đã sinh sản tốt trong vườn thú.

Hai cá thể sếu Nhật Bản 
Cá thể chuột túi 
Người dân tham quan Thảo cầm viên  

Bình luận (0)

Lên đầu trang