Hậu bão số 3: Nước bao vây xóm làng ở Nghệ An

Thứ Năm, 19/07/2018 19:19  | Nguyên Thi

|

(CAO) Mặc dù bão số 3 đã đi qua nhưng trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn bị ảnh hưởng nặng nề, khiến nhà cửa, hoa màu của người dân bị thiệt hại.

Ngày 19-7, theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An, có khoảng 12.250 ha lúa; 6.707 ha ngô, rau màu; 33 ha cây trồng hàng năm bị ngập; 1.000 ha cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm; 922 ha diện tích thủy sản bị ngập; 15.000 tấn muối bị ngập nặng và 15.000m đường giao thông địa phương bị sạt lở; 31 cột điện bị gãy...

Tại địa bàn huyện Yên Thành, mưa lớn khiến tuyến Quốc lộ 7 đoạn qua địa phận xã Bảo Thành, Khánh Thành và Công Thành (huyện Yên Thành) kéo dài hơn 2km bị ngập sâu từ 0,5 – 0,7m, giao thông tê liệt.

Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã có mặt lập chốt cấm phương tiện lưu thông qua đoạn đường này.

Do mưa lớn nên địa bàn các xã Long Thành, Bảo Thành, Khánh Thành và Viên Thành đang bị ngập nặng, hàng ngàn hécta lúa và hoa màu đang bị ngập trắng do mưa lớn.

Hiện tại, người dân trên địa bàn bị ngập nặng đang gồng mình để chống lũ và khắc phục hậu quả do cơn bão số 3 gây ra.

Nước ngập sâu khiến 7 xóm ở xã Khánh Thành, huyện Yên Thành bị cô lập
Một con đường ngập nước
Nhiều diện tích lúa bị ngập ở xã Bảo Thành
Nước băng đường, chỉ còn thấy chiếc cổng vào làng ở xã Bảo Thành
Nhiều thôn, xóm bị cô lập do nước bao vây
Một xã ở Hà Tĩnh bị nước lũ dâng ngập cô lập suốt 3 ngày
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang