Thêm hai học sinh ở Đồng Nai văng xuống quốc lộ từ xe đưa rước

Thứ Bảy, 30/11/2019 16:32

|

(CAO) Ngày 30/11, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Nai đã yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Trảng Bom khẩn trương xác minh thông tin về việc lại xảy ra sự cố bật cửa cốp sau xe ô tô đưa đón học sinh khi đang di chuyển trên Quốc lộ 1A, làm hai em văng xuống đường.

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền một đoạn clip do camera an ninh của người dân ghi lại hình ảnh chiếc xe ôtô loại 16 chỗ ngồi đang lưu thông trên Quốc lộ 1A thì bất ngờ cửa cốp sau bật lên khiến hai em nhỏ mang đồng phục học sinh văng xuống đường.

Hai em hốt hoảng bò dậy trong lúc trên đường đang có nhiều phương tiện lưu thông ở cả phía trước lẫn phía sau. May mắn cả hai học sinh này không bị thương.

Đại diện Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Trảng Bom, cho biết: Sự việc xảy ra vào ngày 29/11, trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom). Chiếc xe đang đưa đón học sinh Trường Tiểu học Diên Hồng (xã Bắc Sơn).

Hai học sinh văng xuống QL1A từ xe đưa rước, ở huyện Trảng Bom. Ảnh cắt từ camera

Trong 4 ngày qua, đây là lần thứ hai tại tỉnh Đồng Nai xảy ra sự cố cửa cốp sau xe đưa rước  bật mở làm rơi học sinh. Trước đó, vào ngày 26/11 ba học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Phan Bội Châu (TP.Biên Hoà) cũng bị văng xuống đường do cửa cốp sau của xe ô tô đưa đón bất ngờ bật mở.

Theo giải trình của nhà trường, cô giáo chủ nhiệm lớp 1/6 đã thỏa thuận thuê xe dịch vụ đưa đón học sinh về điểm trông giữ trẻ cách trường 2km, trên xe có nhiều học sinh và có giáo viên đi kèm.

Ban An toàn Giao thông tỉnh Đồng Nai, cho biết đã yêu cầu Công an tỉnh, UBND TP.Biên Hoà kiểm tra làm rõ và xử lý nghiêm những cá nhân liên quan đến sự cố nguy hiểm đến tính mạng của ba học sinh xảy ra tại thành phố Biên Hoà.

Ban An toàn Giao thông tỉnh Đồng Nai cũng đã yêu cầu các đơn vị liên quan xác minh làm rõ vụ việc vừa xảy ra tại xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom).

Vụ 3 học sinh văng từ xe đưa rước xuống đường: Cô hiệu trưởng nói gì?
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang