TP.HCM: Nguy cơ thiếu máu dự trữ phục vụ khám chữa bệnh dịp Tết

Thứ Sáu, 29/11/2019 12:03  | Ngô Đồng

|

(CAO) Chỉ còn vài tháng nữa là đến Tết, nhưng lượng máu dự trữ vẫn còn thiếu hụt. Đáng quan ngại vì đây là thời điểm mà các tổ chức, cơ quan, xí nghiệp, trường học tập trung hoàn thành kế hoạch cuối năm nên rất khó vận động hiến máu.

Ngày 29-11, TS.BS Nguyễn Phương Liên, Phó giám đốc Bệnh viện Truyền máu Huyết học TP.HCM cho biết, tính đến cuối tháng 10-2019, Ngân hàng máu tiếp nhận 198.948 túi máu, đạt 76,5% kế hoạch, thiếu hơn 17.000 túi máu so với kế hoạch. Dự kiến đến cuối năm, sẽ tiếp nhận được 235.682 túi máu, chỉ đạt 90,7% kế hoạch (chỉ tiêu năm 2019 là 260.000 túi máu, trong đó 60% là túi máu 350-450ml).

Như vậy, trong 2 tháng cuối năm, TP.HCM cần phải vận động thêm khoảng 30.000 túi máu bổ sung vào Ngân hàng máu của thành phố để phục vụ công tác cấp cứu, khám chữa bệnh của các bệnh viện trên địa bàn. Ngoài ra, cũng cần thêm lượng máu dự trữ cho 2 đợt Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán 2020.

Theo BS. Liên, hiện tại, nguồn máu cung không đủ cầu. Trong khi đó, thời gian trước và ngay sau Tết Nguyên đán gần như không có người hiến máu, nhưng lượng máu cần để phục vụ cho công tác cấp cứu lại tăng vọt trong thời gian này. Do đó, nguy cơ Ngân hàng máu sẽ rơi vào tình trạng không đủ máu dự trữ. 

Hiến máu nhân đạo không chỉ giúp cứu mạng người khác mà còn giúp mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe cho người hiến.

Ngoài Ngân hàng máu, Trung tâm Truyền máu (BV Chợ Rẫy TP.HCM) - đơn vị cung cấp máu cho công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy và các tỉnh miền Đông Nam Bộ  - cũng đang thiếu máu dự trữ cho những tháng cuối năm 2019 và thời gian đầu năm 2020. Tính đến ngày 15-11, đơn vị này mới chỉ tiếp nhận được 112.000 đơn vị máu, vẫn còn thiếu khoảng 20.000 đơn vị máu.

Theo các chuyên gia y tế, hiến máu tình nguyện vẫn mang tính chất phong trào nên không ổn định. Các chuyên gia y tế kêu gọi, hiến máu cứu người cần có sự chung tay của cả cộng đồng. Với tấm lòng nhân ái và sẻ chia, kính mong các tổ chức, các cá nhân tích cực trong tuyên truyền vận động và tham gia hiến máu tình nguyện để hỗ trợ trong cấp cứu và trị bệnh.

Mỗi năm cả nước cần 1.900.000 đơn vị máu điều trị, mỗi ngày cả nước cần khoảng 5.200 đơn vị máu. Nhưng hiện tại chỉ đáp ứng được khoảng 70%.

Lý do cần truyền máu: Chấn thương, tai nạn, thảm họa, phẫu thuật, sinh nở; bệnh gây thiếu máu, chảy máu như ung thư máu, suy tủy, tan máu bẩm sinh, máu khó đông,...

Bình luận (0)

Lên đầu trang