Kiên Giang:

Thêm một bé trai được sinh trên tàu cao tốc

Chủ Nhật, 20/11/2016 09:28  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Một sản phụ vừa hạ sinh thành công trên tàu cao tốc chạy từ huyện đảo Phú Quốc về TP.Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang).

Ngày 18-11, chị Ngọc Ánh (23 tuổi, ngụ huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) có hiện tượng đau bụng đã kêu chồng là Danh Nhớ (26 tuổi) chở vào Bệnh viện Đa khoa huyện Phú Quốc để khám.

Kết quả bác sĩ cho biết chị chưa có dấu hiệu sinh nở. Vì vậy sáng ngày 19-11, 2 vợ chồng chị Ánh đã xin xuất viện để bắt tàu về quê ở xã Vĩnh Tuy, huyện Gò Quao. Khi tàu cao tốc Superdong IV từ Phú Quốc rời bến chạy về TP.Rạch Giá, ngang qua Hòn Tre (cách bến khoảng 30km) thì chị Ánh thấy đau bụng nhiều hơn và có dấu hiệu sắp sinh.

Bé trai kháu khỉnh ra đời trên tàu cao tốc 

Lúc này có một bác sĩ công tác tại Bến Tre tình cờ đi trên tàu đã chạy tới giúp đỡ giúp người mẹ chuyển dạ thành công. 20 phút sau bé trai chào đời.

Khi tàu cập bến, cả hai mẹ con được chuyển vào Bệnh viên Đa khoa tỉnh Kiên Giang. Tại đây bác sĩ cho biết sức khỏe của hai mẹ con rất tốt, bé trai có cân nặng là 2,6kg. Trước đó ngày 30-7-2016, chị Lê Thị Tố Quyên cũng hạ sinh trên tàu Superdong đang từ Phú Quốc vào Rạch Giá và được bác sĩ Phan Thị Mai Hoa giúp đỡ đẻ thành công.

Bình luận (0)

Lên đầu trang