Thiếu nợ vì cờ bạc, thanh niên gọi điện báo gia đình rồi treo cổ tự tử

Thứ Ba, 24/12/2019 19:41

|

(CAO) Chiều nay (24/12), một nam thanh niên vào khách sạn thuê phòng, sau đó gọi điện báo gia đình là sẽ treo cổ tự tử. Khi gia đình chạy tới nơi thì anh này đã chết.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Đ. (32 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu).

Theo đó, khoảng 16 giờ chiều nay, hai người phụ nữ chạy tới khách sạn Y.N. trên đường Đỗ Tấn Phong (P.Tân Đông Hiệp, TX.Dĩ An, BÌnh Dương) nói là anh Đ. treo cổ trong phòng 209.

Hiện trường vụ việc.

Khi chủ khách sạn và hai người này chạy lên mở cửa thì phát hiện anh này đã chết trong tư thế treo cổ bằng dây điện.

Vụ việc sau đó được trình báo lên cơ quan chức năng.

Hai người phụ nữ này cho biết họ là mẹ và em gái của anh Đ. Đầu giờ chiều anh này gọi về nói sẽ treo cổ tự tử và chỉ đường tới khách sạn.

Thi thể nạn nhân được đưa đi khỏi hiện trường.

Chủ khách sạn cho biết anh Đ. vào thuê phòng chiều hôm qua, sáng nay thì trả phòng. Tới trưa anh Đ. quay lại thuê tiếp.

Tới tối cùng ngày, công an đã khám nghiệm xong hiện trường.

Theo gia đình, anh Đ. chơi cờ bạc và lâm vào cảnh nợ nần, dạo gần đây nam thanh niên này bị chủ nợ đòi tiền nên có thể vậy mà nghĩ quẩn.

Bình luận (0)

Lên đầu trang