(CATP) "Đầu tư cho thiết bị phòng cháy, chữa cháy (PCCC) không bao giờ lãi về tiền bạc, nhưng cái được lớn nhất chính là sự an tâm và bảo đảm tính mạng của chính mình cùng gia đình" là thông điệp tại buổi tuyên truyền pháp luật và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) do Đảng ủy - Ban chỉ huy Công an phường (CAP) An Nhơn, TPHCM phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Khu vực 15 vừa tổ chức cho cư dân các khu phố 1, 2, 3 trước Tết Bính Ngọ. Tham gia có Trung tá Võ Quốc Vinh, Trung tá Vũ Trọng Nam - Phó Đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (CC&CNCH) Khu vực 15, Đại úy Nguyễn Hữu Đức - cán bộ tuyên truyền, Trung tá Trần Minh Luân - Phó trưởng CAP An Nhơn.
Tại hội nghị, Trung tá Võ Quốc Vinh đã thẳng thắn chỉ ra thực tế đáng báo động, trong các vụ cháy gây chết người trước đây, khu vực từng chiếm tỉ lệ thương vong khá cao. Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ cháy xuất phát từ sự cố hệ thống điện và thiết bị điện, tiếp đó là do sơ suất trong sinh hoạt của người dân. "Gần Tết rồi mà để xảy ra sự cố dẫn đến trắng tay là điều chẳng ai mong muốn. Nhiều vụ cháy thương tâm chỉ vì chúng ta quá chủ quan", đại diện Đội CC&CNCH Khu vực 15 phân tích.
Để khắc phục tình trạng này, báo cáo viên nhấn mạnh hiệu quả của Phong trào "Nhà tôi ba có”: Mỗi gia đình cần trang bị thiết bị cảnh báo cháy sớm, có lối thoát nạn thứ hai và mặt nạ phòng độc. Đại úy Nguyễn Hữu Đức giải thích, khi có cháy, nạn nhân thường tử vong do ngạt khói trước khi bị lửa tác động, vì chỉ trong 30 giây đầu hít phải khói độc, hệ hô hấp sẽ ngưng trệ. Chiếc mặt nạ phòng độc sẽ giúp người dân có từ 30-60 phút tỉnh táo để tìm lối thoát thân.

Người dân phường An Nhơn thực hành dập lửa bình gas
Không chỉ trang bị kiến thức, buổi tuyên truyền còn hướng dẫn các kỹ năng thực tế, yêu cầu người dân thay đổi ngay những thói quen nguy hiểm, như: tuyệt đối không sạc xe điện, pin dự phòng, điện thoại qua đêm hoặc khi không có người ở nhà; rút hẳn phích cắm ra khỏi ổ điện sau khi sử dụng, không đặt thiết bị đang sạc lên giường, nệm dễ cháy; mỗi hộ gia đình bắt buộc phải bố trí lối thoát nạn thứ 2 (qua ban công, tum hoặc sang nhà hàng xóm); các "chuồng cọp" phải được mở cửa thoát hiểm có khóa gài dễ mở, tuyệt đối không hàn chết; chìa khóa cửa phải được treo ở vị trí cố định, dễ thấy, để tất cả thành viên trong gia đình đều biết...
Tại buổi tuyên truyền, người dân cũng được hướng dẫn cách phân biệt và sử dụng bình chữa cháy xách tay: bình bột (dùng cho khu vực để xe, tầng trệt) và bình khí CO2 (sử dụng cho khu vực có thiết bị điện tử, phòng kín). Kết thúc buổi tuyên truyền, lãnh đạo CAP An Nhơn đề nghị các gia đình kiểm tra ngay hệ thống điện, khu vực đun nấu và trang bị các điều kiện an toàn theo hướng dẫn, quyết tâm bảo đảm địa bàn an toàn tuyệt đối trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.