Văn bản cho học sinh ở Tiền Giang, Lâm Đồng nghỉ học hết tháng 2 là giả

Thứ Ba, 16/02/2021 11:33  | Nguyễn Nhân

|

(CAO) Trên mạng xã hội xuất hiện các văn bản giả mạo của tỉnh Tiền Giang và Lâm Đồng về việc cho học sinh nghỉ học đến hết tháng 2, khiến thầy cô giáo, phụ huy và học sinh hai tỉnh bất ngờ, xôn xao, bởi trước đó Sở GD-ĐT hai tỉnh này đã có văn bản cho học sinh đi học lại từ ngày 17/2.

Ngày 16-2, ông Lê Quang Trí, Giám đốc Sở Gíao dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Tiền Giang xác nhận, văn bản cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2 lan truyền trên mạng là giả mạo, không đúng sự thật, cắt ghép chỉnh sửa năm. 

Văn bản giả mạo, chỉnh sửa về việc nghỉ học ở Tền Giang được chia sẻ trên mạng xã hội.

Chữ ký trên văn bản giả mạo này là ông Nguyễn Hồng Oanh, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tiền Giang đã nghỉ hưu từ tháng 8-2020 nhưng văn bản chia sẻ được ký vào tháng 2-2021.

Theo ông Trí, mạng xã hội chia sẻ thông tin cũ, đăng văn bản của 2020 về việc cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2-2021 đã tạo dư luận bất ổn. Đề nghị các trường thông tin, ổn định tâm lý, tinh thần, an tâm tổ chức dạy và học.

Cũng theo ông Trí, Sở GD-ĐT Tiền Giang cũng đã có văn bản gửi các Phòng GD-ĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2021. Các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT và các Trung tâm trên địa bàn tỉnh tổ chức cho trẻ em, học sinh và học viên đi học trở lại từ ngày 17-2-2021 theo kế hoạch.

Trước đó, ngày 15-2, trên một số trang mạng xã hội Facebook và Zalo tại Tiền Giang chia sẻ một văn bản của Sở GD-ĐT Tiền Giang cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19, có đóng dấu đỏ và chữ ký của ông Nguyễn Hồng Oanh.

Theo văn bản này, thì học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nghỉ học đến hết tháng 2-2021. Sau khi văn bản này được chia sẻ trên mạng xã hội khiến phụ huynh, học sinh xôn xao…

*Ngày 15/2, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản số 969/UBND-VX1, về việc cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, sinh viên, học sinh đi học trở lại từ ngày 17/02/2021. Tuy nhiên sau đó, trên mạng xã hội lại xuất hiện 1 văn bản giống như văn bản trên, nhưng thời điểm đi học trở lại là “ngày 01/03/2021”.

Trước thông tin trên, ngày 16/2, ông Ngô Văn Ninh, Chánh văn phòng UBND tỉnh, người phát ngôn của UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đến thời điểm này, UBND tỉnh Lâm Đồng mới ban hành văn bản hỏa tốc số 969/UBND-VX1 ngày 15/2/2021. Nội dung của văn bản là “Đồng ý chủ trương cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, học viên, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đi học trở lại từ thứ Tư, ngày 17/02/2021 như đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 226/TTr- SGDĐT” vào cùng ngày 15/2. Ngoài ra, cho đến thời điểm này, UBND tỉnh không có văn bản nào khác về nội dung trên.

Trước đó từ tối 15/2, sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành văn bản số 969, trên mạng xã hội đã xuất hiện 1 văn bản cùng số hiệu, ngày tháng, nhưng có nội dung cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đi học trở lại từ ngày 01/03/2021.

Bình luận (0)

Lên đầu trang