Xây dựng Hội Phụ nữ Công an TPHCM ngày càng vững mạnh

Thứ Ba, 28/06/2022 16:09

|

(CAO) Ngày 28-6-2022, Hội Phụ nữ Công an TPHCM tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động Hội và phong trào Phụ nữ CATP 6 tháng đầu và triển khai phương hướng công tác Hội 6 tháng cuối năm 2022.

Tham dự hội nghị có bà Lâm Thị Ngọc Hoa – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP; Thượng tá Lê Viết Tiệp – Chánh Văn phòng Đảng uỷ CATP, Trưởng Phòng PX03; hơn 150 cán bộ Hội Phụ nữ cơ sở trực thuộc CATP và đại diện Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Công an 21 quận, huyện, TP Thủ Đức.

Trong 6 đầu năm 2022, bên cạnh công tác chuyên môn, Hội Phụ nữ các cấp trong CATP còn thường xuyên tổ chức nhiều phong trào thiết thực, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước. Dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, Ban Thường vụ Hội Phụ nữ CATP đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết đến các chị em phụ nữ trong lực lượng qua các thời kỳ. Đồng thời, Hội Phụ nữ CATP phối hợp cùng Đoàn thanh niên, Công đoàn CATP thăm và tặng hàng ngàn phần quà đến bà con trên địa bàn TP thông qua “Chương trình hạt gạo nghĩa tình”.

Thượng tá Nguyễn Thị Hạnh - Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP - Ảnh: Hội Phụ nữ CATP

Với vai trò Cụm trưởng Cụm thi đua lực lượng vũ trang TP, Hội Phụ nữ CATP đã chủ trì tổ chức thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa. Trong đó, điển hình gồm các hoạt động: Tổ chức chương trình “Mẹ đỡ đầu” tặng kinh phí cho 02 bé mồ côi cha hoặc mẹ có hoàn cảnh khó khăn do dịch COVID-19; Tổ chức trao tặng 22 suất học bổng cho con cán bộ, chiến sĩ biên phòng có hoàn cảnh khó khăn và 28 suất học bổng cho trẻ em ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-18 và 50 phần quà tại Cà Mau nhân dịp sinh hoạt chính trị tại tỉnh này…

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Hội Phụ nữ CATP

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền hoạt động Hội và phong trào Phụ nữ CATP, đồng thời tuyên truyền, nhân rộng hình ảnh đẹp của nữ cán bộ chiến sĩ CATP bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, dịp này, Hội Phụ nữ CATP chính thức ra mắt Trang Fanpage trên nền tảng mạng xã hội Facebook với tên gọi “Hội Phụ nữ Công an Thành phố Hồ Chí Minh”.

Để tiếp tục nhân rộng hình ảnh đẹp của nữ chiến sĩ CAND, các đơn vị, cá nhân có có thể gửi bài viết tham gia đăng tải trên trang Fanpage bằng hình thức gửi file qua địa chỉ email chính thức của trang: hpn.catp@gmail.com; hoặc gửi bằng văn bản đến Hội Phụ nữ CATP (địa chỉ: 268 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, TPHCM).

Ngoài ra, các cơ sở Hội trong CATP còn thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa khác như: Thăm, tặng quà, tổng vệ sinh nhà cửa, thay thế hệ thống điện, tặng bình chữa cháy cho Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn TP; Thăm, tặng quà cho trẻ em là con của ngư dân tại Cần Giờ; Tặng bình chữa cháy, áo phao và thay mới cờ Tổ quốc trên các tàu đánh cá; Tặng bình chữa cháy cho các hộ dân giữ rừng; Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, chữa cháy cho bà con trên địa bàn TP...

Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ CATP còn tăng cường tổ chức các hoạt động hỗ trợ phụ nữ nâng cao kiến thức, kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, tích cực tham gia các hoạt động xã hội cũng như hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế bền vững.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP chúc mừng Hội Phụ nữ CATP đã hoàn thành được những chỉ tiêu nhiệm vụ hoạt động trong thời gian qua. Đồng thời, khen ngợi những nỗ lực và cố gắng của chị em phụ nữ CATP trong tham gia thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Trung ương Hội phát động.

“Hy vọng trong thời gian tới, Hội Phụ nữ CATP, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy CATP sẽ tiếp tục sáng tạo, thực hiện thiết thực, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, an toàn trật tự xã hội thành phố và tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng, người dân TP”, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP nhấn mạnh.

Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TP - Ảnh: Hội Phụ nữ CATP

Tại đây, Thượng tá Lê Viết Tiệp – Chánh Văn phòng Đảng ủy CATP đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể Hội Phụ nữ CATP với nhiều hoạt động ngày càng có chiều sâu, đi vào trọng tâm, tạo được điểm nhấn, kết hợp xây dựng phong trào phụ nữ với phục vụ nhiệm vụ chính trị, hướng đến phục vụ nhân dân. Đồng thời, yêu cầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ CATP tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện các hoạt động Hội, vận động, khuyến khích cán bộ, hội viên không ngừng học tập, nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tá Lê Viết Tiệp – Chánh Văn phòng Đảng ủy CATP, Trưởng Phòng PX03 phát biểu - Ảnh: Hội Phụ nữ CATP

Tại Hội nghị, Hội Phụ nữ CATP đã công bố quyết định và trao tặng Giấy khen Hội Phụ nữ CATP cho 17 tập thể có nhiều đóng góp trong đợt hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và thực hiện phong trào thi đua 90 ngày phòng, chống Covid-19 hiệu quả trên địa bàn TPHCM. Bên cạnh đó, Hội Phụ nữ CATP cũng kết hợp triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ TP lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đại biểu Phụ nữ CATP lần thứ VII cho cán bộ Hội.

Hội Phụ nữ CATP trao tặng Giấy khen Hội Phụ nữ CATP cho các tập thể có nhiều đóng góp cho hoạt động của Hội. - Ảnh: Hội Phụ nữ CATP

 

Bình luận (0)

Lên đầu trang