Xe chở 50 người từ vùng dịch Quảng Ninh xuống dọc đường nhiều tỉnh, thành

Thứ Sáu, 29/01/2021 19:26  | Hoàng Quân

|

(CAO) Lực lượng, ngành chức năng tỉnh Quảng Ngãi phát hiện xe khách từ Vân Đồn (Quảng Ninh) đi Quảng Ngãi có nhiều bất thường nên kiểm tra và làm rõ xe chở 50 người rời khỏi vùng dịch.

Vào khoảng 14 giờ ngày 29-1, lực lượng liên ngành tại chốt kiểm tra y tế tỉnh Quảng Ngãi trên tuyến đường cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng dừng kiểm tra xe ô tô khách mang BS: 14B-028.69 (nhà xe Hùng Đức) chạy tuyến Vân Đồn (Quảng Ninh) - Quảng Ngãi.

Ô tô khách mang BS: 14B-028.69 (nhà xe Hùng Đức) chạy tuyến Vân Đồn (Quảng Ninh) - Quảng Ngãi.

Trên xe chỉ có 2 tài xế và 2 phụ xe nhưng lại có rất nhiều hàng hoá, hành lý. Phát hiện dấu hiệu bất thường, lực lượng Công an xác minh, đấu tranh buộc các đối tượng phải thừa nhận, xe BS: 14B-028.69 xuất bến tại TP.Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh) lúc 9 giờ ngày 28-1, đón chở khoảng 50 khách nhưng đã trả khách dọc đường từ Ninh Bình trở vào dọc các tỉnh miền Trung.

Theo chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, từ lúc 6 giờ ngày 28-1, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có lệnh cấm vận tải hành khách liên tỉnh. Tuy nhiên, các đơn vị Bến xe tại Quảng Ninh vẫn cấp lệnh cho xe 14B - 028.69 xuất bến vận tải khách liên tỉnh là vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ cao phát tán nguồn bệnh từ vùng tâm dịch tại Quảng Ninh đến các địa phương khác.

Lệnh xuất bến cho xe khách mang BS: 14B-028.69 (nhà xe Hùng Đức).

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ngãi đã lập biên bản sự việc đối với phương tiện, tạm giữ các tài xế và phụ xe để tiếp tục xác minh, xử lý. Trên cơ sở danh sách đón trả khách dọc đường do nhà xe cung cấp, chiều 29-1, Công an tỉnh Quảng Ngãi có văn bản gửi đến Công an các tỉnh, thành: Ninh Binh, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng có trả khách phục vụ truy vết khách đi, buộc khai báo, cách ly y tế theo quy định.

Cũng trong chiều 29-1, ngành y tế đưa phun thuốc tiêu độc khử trùng toàn bộ xe; đưa 4 người của nhà xe Hùng Đức về Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn (cơ sở 2) để cách ly y tế tập trung 21 ngày theo quy định để đảm bảo theo quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Danh sách hành khách đã được trả dọc đường tại các tỉnh, thành từ Ninh Bình đến Đà Nẵng do nhà xe cung cấp

Sáng cùng ngày, Quảng Ngãi thực hiện cách ly y tế tập trung đối với 43 người gồm hành khách và tài xế của nhà xe Chín Nghĩa (trụ sở tại Quảng Ngãi) khi xe chạy tuyến Hải Phòng – Quảng Ngãi. Xe này xuất phát từ Hải Phòng về Quảng Ngãi nhưng có đón 2 hành khách tại TP.Chí Linh (Hải Dương – vùng tâm dịch). 

Bình luận (0)

Lên đầu trang