Thanh Hoá:

Xúc động hình ảnh chiến sĩ Công an dầm mình trong mưa lũ giúp dân

Thứ Sáu, 13/10/2017 06:56  | Đoàn Tuấn

|

(CAO) Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc, các đơn vị thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa tổ chức lực lượng, phương tiện đến vùng rốn lũ tiếp tế lương thực, tuyên truyền, đưa người dân khỏi vùng nguy hiểm.

Công an dầm mình trong mưa lũ giúp dân

Tại địa bàn xã Phong Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hoá), mực nước dâng cao khoảng 2m khiến gần 200 hộ dân tại đây bị cô lập hoàn toàn. Phòng Hướng dẫn chỉ đạo về chữa cháy đã sử dụng xuồng máy và mô tô nước cùng 20 CBCS di chuyển tài sản, đưa người đến nơi an toàn.

Riêng Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã cử 10 cán bộ phối hợp với người dân xã Hà Lâm, huyện Hà Trung gia cố lại đê điều, di dời các hộ dân gần đê ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện trường kinh hoàng vụ lở đất ở Hoà Bình
 
Các chiến sĩ CS giúp dân tại xã Phong Lộc (huyện Hậu Lộc) và xã Quảng Châu (TP.Sầm Sơn)

Còn tại xã Quảng Châu, TP.Sầm Sơn, do mưa lớn kéo dài và triều cường lên cao khiến nhiều ngôi nhà bị cô lập. Phòng Cảnh sát PCCC số 4 tổ chức sơ tán người dân đồng thời di rời tài sản đến nơi an toàn.

Đến 12 giờ trưa nay, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh tiếp tục di chuyển đến địa bàn xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân để hỗ trợ bà con. Lúc này, tại địa bàn thôn 3, có 95% các hộ gia đình tại đây đã bị ngập lụt và cô lập hoàn toàn. Nhiều người già, trẻ em và người tàn tật không thể di chuyển. Cảnh sát PCCC tỉnh đã sử dụng xuồng máy và mô tô nước để đưa người dân ra ngoài.

Tại huyện Tĩnh Gia

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thanh Hoá và đồng chí Đại tá Lê Văn Cửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC tỉnh trực tiếp chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ tại huyện Thọ Xuân.

Trong lúc này, tại thôn An Cư, xã Anh Sơn, huyện Tĩnh Gia cũng đang bị cô lập, CBCS Phòng Cảnh sát PCCC số 2, Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đang tổ chức sơ tán người dân đồng thời di rời tài sản đến nơi an toàn.

Tại huyện Thường Xuân

Đến 14 giờ chiều, lực lượng Cảnh sát PCCC tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục triển khai lực lượng, phương tiện đến các địa bàn trọng điểm, có nguy cơ cao bị lũ quét giúp đỡ người dân.

Bình luận (0)

Lên đầu trang