98 người chết do tai nạn giao thông trong 4 ngày nghỉ lễ

Thứ Tư, 03/05/2017 17:19

|

(CAO) Từ ngày 29-4 đến 2-5, cả nước xảy ra 125 vụ tai nạn giao thông (TNGT) làm chết 98 người, bị thương 90 người. So với cùng kỳ năm 2016, giảm 27 vụ, giảm 13 người chết và giảm 48 người bị thương.

Theo Uỷ ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 4 ngày nghỉ lễ, xảy ra 02 vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết 7 người, bị thương 1 người.

Cụ thể, lúc 23 giờ 20 đêm 30-4, trên tỉnh lộ 848 qua ấp An Ninh, xã Mỹ An Hưng A, H.Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp xảy ra va chạm giữa 2 xe máy làm chết 4 người, 1 người bị thương.

Vụ thứ hai xảy ra trên tỉnh lộ 279 (thôn Vũ Dương, xã Bồng Lai, H.Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) giữa xe taxi với xe máy làm 3 cha con đi xe máy tử vong.

Bên cạnh đó, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nhận 145 phản ánh từ người dân (bao gồm tin nhắn và cuộc gọi) phản ánh về tình trạng chở quá số người, nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định, ùn tắc giao thông…

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trong 4 nghỉ lễ, lực lượng CSGT đường bộ toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 22.190 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước 11 tỷ 155 triệu đồng; tạm giữ 98 ô tô, 3598 xe mô tô; tước GPLX 1012 trường hợp.

Lực lượng CSGT đường thủy đã kiểm tra, xử lý 1.611 trường hợp vi phạm, nộp Kho bạc Nhà nước 558 triệu đồng.

Qua thống kê, cả nước xảy ra 02 vụ ùn tắc giao thông kéo dài. Vụ thứ nhất xảy ra vào 19 giờ ngày 28-4 tại khu vực Đèo Cả (thuộc địa phận Phú Yên và Khánh Hòa), vụ thứ hai vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 1-5 trên tuyến đường từ khu vực Cầu Đôi đến cầu Rạch Miễu (hướng từ Mỹ Tho, Tiền Giang về Bến Tre).

Bình luận (0)

Lên đầu trang