Những "hung thần" hoành hành trong khu dân cư

Thứ Năm, 16/03/2023 19:20

|

(CATP) Người dân huyện Tân Thạnh (Long An) nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An về một công ty chuyên san lấp mặt bằng gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ tai nạn và ảnh hưởng nghiêm trọng cuộc sống của nhân dân. Vì sao xe ben chở đất ngang nhiên chạy tốc độ cao trong khu dân cư?

Tai nạn rình rập

"Mặt đường nhỏ hẹp, phương tiện lưu thông đông đúc, học sinh tan học giờ cao điểm..., nhưng các bác tài vô tư điều khiển xe ben chở đất phóng ào ào như chốn không người. Mối nguy tai nạn luôn chực chờ, vậy mà người dân phản ánh đến chính quyền, sự việc lại chậm được giải quyết. Mong rằng lực lượng chức năng xử lý nặng để dân yên tâm đi lại", ông Nguyễn Quang Nam (SN 1962, ngụ huyện Tân Thạnh) bức xúc.

Hơn 9 giờ ngày 12-3, chúng tôi có mặt tại một số tuyến đường nội ô thị trấn Tân Thạnh (huyện Tân Thạnh), trời bắt đầu nắng nóng. Nhiều người dân sinh sống dọc tuyến giao thông thị trấn thở dài ngao ngán: chuẩn bị đóng cửa nhà để tránh bụi! Họ lo lắng khi đoàn xe ben chở đất chạy như bay suốt ngày mang theo bụi bẩn phủ kín căn nhà. Ngồi chưa lâu thì đoàn xe ben khoảng 10 chiếc biển kiểm soát tỉnh Tây Ninh và Long An xuất hiện, sau đó nối đuôi nhau chạy vào điểm tập kết tại khu vực hầm đất đang khai thác.

Bám sát theo sau "hung thần" BS: 70C-08170, 62H.035.23..., chúng tôi ghi nhận tài xế cho chạy thẳng vào hầm đất Thành Lắm Nhơn Hòa (thuộc ấp Kênh Chà, xã Nhơn Hòa, huyện Tân Thạnh). Chưa quá 5 phút, một xe ben khác chở đầy đất cao khỏi thành thùng, bên trong khu vực hầm vọt thẳng ra đường tỉnh 837 về hướng thị trấn Tân Thạnh phục vụ 2 công trình của huyện đang xây dựng.

Xe ben tung hoành gây nhiều hệ lụy cho người dân

Lưu thông suốt quãng đường hơn 5km, bụi mịt mù bay vào nhà dân hai bên đường, đất trên xe ben rơi đầy mặt đường. Qua thời gian, chẳng hề có công nhân quét dọn nên chúng trở thành đá đỏ, nhiều chỗ sình lầy trơn trợt. Toàn tuyến xe ben đi qua, con đường khá hẹp nhưng tài xế bất chấp sự nguy hiểm xem như "xe ưu tiên"chạy bạt mạng để nhanh về đích. Ông Nguyễn Duy Bằng (ngụ thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh) cho biết, từ hầm đất Thành Lắm Nhơn Hòa đi thị trấn Tân Thạnh đường tỉnh 837 gần như độc đạo, thế nhưng mỗi ngày phải gánh mấy trăm lượt xe ben tung hoành. "Dân sống dọc hai bên đường từ xã Nhơn Hòa đến thị trấn Tân Thạnh mệt mỏi lắm rồi. Ngôi nhà của mình không còn nhận ra, quán ăn uống giải khát, bán nhỏ lẻ gần như dẹp tiệm", ông Bằng thở dài ngao ngán.

Cán bộ huyện Tân Thạnh còn thông tin, đầu tháng 01-2023, ngay đoạn chốt đèn tín hiệu giao thông thuộc ngã tư thị trấn Tân Thạnh, tai nạn giao thông làm 2 người chết. Theo công an, nguyên nhân do tài xế xe ben gây ra. "Vụ này quá lâu không nghe xử lý, không biết có chìm xuồng hay không?", người dân địa phương chia sẻ. Không riêng về tai nạn, do đường sình lầy do đất rơi xuống mặt lộ, học sinh ngã xe đạp, xe máy là chuyện thường thấy", chị Nguyễn Thị Năm (53 tuổi ngụ thị trấn Tân Thạnh) cung cấp.

Phục vụ công trình, bán luôn đất ra ngoài

Theo người dân địa phương, chủ hầm đất Thành Lắm Nhơn Hòa tận dụng việc khai thác đất phục vụ công trình của huyện, còn tranh thủ bán ra ngoài địa phương bằng nhiều cách khác nhau. Chỉ riêng năm 2022, trung bình mỗi ngày trên kênh Dương Văn Dương (huyện Tân Thạnh) có khoảng 100 lượt sà lan chở đất từ hầm Thành Lắm Nhơn Hòa chuyển đi tỉnh Đồng Tháp. Chiều 13-3, một "tay cò” bán đất nền, môi giới hưởng hoa hồng mua bán đất khẳng định: "Nếu cần bao nhiêu đất san nền phía đối tác sẽ đáp ứng đủ yêu cầu, trong đó kể cả vận chuyển trong và ngoài huyện Tân Thạnh đều thực hiện đầy đủ”. Để tạo lòng tin, người này còn động viên: "Làm ăn với nhau phải có lòng tin, khi nào cần cứ alo là xong!".

Ông Lê Thanh Đông - Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh cho biết: "Hiện nay, tất cả các hầm đất trên địa bàn huyện đều đóng cửa, duy nhất chỉ còn một hầm đất Thành Lắm Nhơn Hòa. Hầm này được UBND tỉnh cấp phép cho Công ty TNHH Một thành viên Thành Lắm Nhơn Hòa khai thác từ tháng 8-2019 đến tháng 8-2025 với diện tích 6ha, độ sâu 15m tại ấp Kênh Chà, xã Nhơn Hòa". Chủ tịch UBND huyện còn nói rõ, trong suốt quá trình khai thác, lãnh đạo UBND huyện thường xuyên chỉ đạo Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Nhơn Hòa theo dõi, kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển và sử dụng khoáng sản của Công ty TNHH MTV Thành Lắm Nhơn Hòa.

"Cử tri phản ánh hầm đất Thành Lắm Nhơn Hòa bán đất ra ngoài địa phương là có cơ sở. Song, qua kiểm tra số đất bán đã vận chuyển ra ngoài tỉnh, hầu như để phục vụ cho các dự án cao tốc miền Tây. Việc này đã chấm dứt rồi, từ đầu năm 2023 đến nay không còn tái diễn. Hiện chỉ còn phục vụ san lắp mặt bằng các công trình trên địa bàn huyện như: Dự án đường số 3 và khai thác quỹ đất cặp hai bên đường thuộc xã Tân Bình và thị trấn Tân Thạnh được khởi công tháng 01-2023; dự án trụ sở Huyện ủy, dự án mở rộng đường tỉnh 837A...", Chủ tịch UBND huyện khẳng định.

Phòng TN & MT huyện đã mời người đại diện pháp lý của Công ty TNHH MTV Thành Lắm Nhơn Hòa là#m việc, yêu cầu phải cử người dọn dẹp đất rơi vãi trên đường, tưới nước dập bụi thường xuyên. Đối với Công an huyện cũng đã tổ chức lực lượng CSGT kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự ATGT đối với các phương tiện chở đất trên các tuyến đường, nhất là xe chạy quá tốc độ, chở quá tải. Ông Lê Văn Viên - Chánh TTGT Long An cho biết: "Sẽ bố trí lực lượng TTGT thường xuyên kiểm tra tải trọng những phương tiện này. Nếu phát hiện quá tải sẽ xử lý, kể cả xe chở đất để rơi vãi trên đường, không bạt che phủ”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang