TPHCM:

Ngày đầu Bến xe Miền Đông mới đón thêm hơn 100 tuyến xe liên tỉnh

Thứ Ba, 11/10/2022 14:52

|

(CAO) Bến xe Miền Đông mới chính thức đón thêm hơn 100 tuyến xe khách liên tỉnh đi miền Trung, miền Bắc từ Bến xe Miền Đông cũ dời sang.

Sáng 11/10, Bến xe Miền Đông mới, TP.Thủ Đức, TPHCM chính thức đón hơn 100 tuyến xe khách liên tỉnh từ TPHCM đi các tỉnh, thành miền Trung và miền Bắc.

Các tuyến này đi đến 15 tỉnh, thành phố, gồm: Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau.

Bến xe Miền Đông cũ sẽ không tiếp nhận các phương tiện vận tải hành khách trong danh sách đã di dời (giai đoạn 1 và 2) vào đón, trả khách cũng như giao nhận hàng hóa trong bến.

Theo ghi nhận, hành khách đến bến khá nhộn nhịp, nhiều xe trung chuyển ra vào bến đưa đón khách. Trong số đó cũng nhiều người tự di chuyển bằng xe máy, taxi, Grab.

Các quầy bán vé cũng đã bắt đầu hoạt động tuy chưa có hành khách hỏi mua vé.

Xung quanh nhà ga chính đã có một số dịch vụ phục vụ hành khách như máy bán nước tự động, quầy bán nước và đồ ăn nhẹ...

Một số hình ảnh PV Báo Công an TPHCM ghi nhận được:

Bến xe Miền Đông mới ngày đầu đón hơn 100 trăm tuyến mới.
Bến xe hiện đại
Người dân đến mua vé.
Nhiều người hân hoan chào đón bến xe mới. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại việc di chuyển xa.
Hầu hết các hành khách đến mua vé xe về miền Trung trong sáng nay.
Tại khu vực bán vé nhộn nhịp.
Hành khách di chuyển ra xe.

Bình luận (0)

Lên đầu trang