Sạt lở núi đá vôi ở Quảng Bình, 3 bản đồng bào Rục bị cô lập

Thứ Bảy, 08/10/2022 17:56

|

(CAO) Ngày 8-10, ông Đinh Văn Giáo – Chủ tịch UBND xã Thượng Hóa (H.Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) cho biết, tuyến đường liên bản nối từ đường mòn Hồ Chí Minh (nhánh Đông) đi vào 3 bản: Ón, Yên Hợp, Mò O Ồ Ồ (xã Thượng Hóa) bị sạt lở đá nghiêm trọng, gây cô lập.

Tuyến đường liên bản bị sạt lở khiến 196 hộ/824 nhân khẩu đồng bào Rục bị cô lập với bên ngoài

Theo ông Giáo, điểm xảy ra sạt lở là khu vực “cua tay áo” trên đường liên bản. Khoảng 100m3 đá vôi bị lở xuống che kín con đường dẫn vào 3 bản: Ón, Yên Hợp và Mò O Ồ Ồ khiến 196 hộ/824 nhân khẩu đồng bào Rục đang sinh sống bị cô lập với trung tâm xã và các địa phương bên ngoài. May mắn, thời gian bị sạt lở xảy ra vào ban đêm nên không có thương vong về người.

Ngay sau khi nắm bắt được sự việc, UBND xã Thượng Hóa đã cử lực lượng đi kiểm tra tình hình, đồng thời báo cáo lên UBND H.Minh Hóa tìm biện pháp khắc phục sự cố.

“Để xử lý được số đá vôi bị sạt lở phải mất 2 ngày vì có nhiều tảng đá lớn, khối lượng lên đến hàng tấn" - ông Giáo thông tin thêm.

Thượng tá Nguyễn Cảnh Dương – Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Xèng cho biết, ngay sau khi xảy ra sạt lở núi, đơn vị đã cử lực lượng phối hợp với chính quyền xã Thượng Hóa đặt biển, túc trực cảnh báo người dân không nên qua lại đề phòng nguy hiểm.

Bình luận (0)

Lên đầu trang