Hư hỏng đường khi công dự án GS Metrocity Nhà Bè: Báo cáo của UBND huyện

Thứ Sáu, 07/10/2022 12:46

|

(CAO) UBND huyện Nhà Bè, TPHCM đã có báo cáo liên quan đến vụ việc phản ánh thi công dự án GS Metrocity Nhà Bè gây hư hỏng đường Phạm Hữu Lầu.

Ngày 7/10, UBND huyện Nhà Bè, TPHCM đã có báo cáo liên quan tuyến đường Phạm Hữu Lầu đoạn thuộc dự án Nhà Bè Metrocity GS mà báo chí đã phản ánh.

Trước đó, báo chí phản ánh đường Phạm Phạm Hữu Lầu bị 'cày nát' vì thi công dự án GS Metrocity Nhà Bè, UBND huyện đã kiểm tra thực địa và có buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Việt Nam GS Industry (Công ty GS) để trao đổi về việc nhanh chóng khắc phục các khiếm khuyết của mặt đường theo phản ánh của báo chí, người dân, nhanh chóng hoàn thành đưa tuyến đường Phạm Hữu Lầu giai đoạn 1 vào sử dụng.

Theo UBND huyện Nhà Bè, đường Phạm Hữu Lầu đoạn từ đường Lê Văn Lương đến đường Nguyễn Hữu Thọ (có chiều dài 1.485m, chiều rộng hiện hữu 7m, chưa có hệ thống thoát nước, lộ giới quy hoạch là 30m) thuộc phạm vi dự án Nhà Bè Metrocity GS do Công ty GS làm chủ đầu tư.

Bụi mù khi qua đường Phạm Hữu Lầu.

Để đảm bảo việc lưu thông của người dân trên tuyến đường này trong quá trình thực hiện dự án, Công ty GS đã phân kỳ đầu tư xây dựng đường Phạm Hữu Lầu đoạn thuộc phạm vi dự án.

Giai đoạn 1, Công ty GS tiến hành xây dựng mới phân nửa đường Phạm Hữu Lầu (bên phải tuyến Phạm Hữu Lầu hiện hữu từ Lê Văn Lương về Nguyễn Hữu Thọ) với chiều rộng là 14,5m, có hệ thống thoát nước, cây xanh, vỉa hè, mặt đường thảm bê tông nhựa.

Theo kế hoạch thì giai đoạn 1 đường Phạm Hữu Lầu hoàn thành trước ngày 31/10/2022.

Trong quá trình thi công đường Phạm Hữu Lầu giai đoạn 1, các phương tiện tiếp tục lưu thông trên đường Phạm Hữu Lầu hiện hữu; đồng thời Công ty GS đã thực hiện duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa đoạn đường hiện hữu này trong quá trình thi công.

Đường Phạm Hữu Lầu.

Sau khi giai đoạn 1 được xây dựng hoàn thành (dự kiến là ngày 08/10/2022), Công ty GS sẽ mở đoạn đường này để phục vụ cho người dân đi lại và tiếp tục thi công giai đoạn 2 (đoạn đường Phạm Hữu Lầu hiện hữu).

Trong quá trình xây dựng đường Phạm Hữu Lầu giai đoạn 1, do xử lý nền đường bằng công nghệ bơm hút chân không, xe cơ giới tải trọng lớn thường xuyên qua lại, thời tiết mưa nên đoạn đường Phạm Hữu Lầu hiện hữu bị xuống cấp nặng, ảnh hưởng vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, dẫn đến phản ánh của người dân. Mặc dù Công ty GS thường xuyên kiểm tra, khắc phục các khiếm khuyết của mặt đường.

Đến nay, Cảnh sát Giao thông huyện Nhà Bè chưa ghi nhận các vụ tai nạn giao thông trên đoạn đường này.

Tại buổi làm việc với UBND huyện Nhà Bè vào ngày 4/10, Công ty GS cho biết, Công ty đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng đường Phạm Hữu Lầu giai đoạn 1 và cam kết hoàn thành thảm bê tông nhựa mặt đường trước ngày 8/10/2022 để sớm đưa công trình vào sử dụng.

Sau khi giai đoạn 1 đường Phạm Hữu Lầu được đưa vào sử dụng, Công ty GS sẽ đóng đoạn đường hiện hữu để xây dựng mới, dự kiến bắt đầu từ ngày 1/11/2022 đến ngày 27/2/2024 sẽ hoàn thành.

Bình luận (0)

Lên đầu trang