Nam sinh lớp 3 bị bố dùng rơm và xăng đốt vì hàng xóm "méc" trộm tiền

Thứ Năm, 06/10/2022 21:11

|

(CAO) Chiều 6-10, UBND H.Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, công an đang xác minh, điều tra một người đàn ông ở xã Hòa Trạch (H.Bố Trạch) dùng rơm và xăng đốt chân con trai bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ chiều 2-10, anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987, trú xã Hòa Trạch) sau khi đi nhậu về thì nghe hàng xóm kể, con trai của anh là cháu Nguyễn Anh T. (học lớp 3) lấy trộm tiền của họ đi mua đồ chơi. Cho rằng con trai nhiễm thói hư tật xấu, Tuấn đã lấy dây trói cháu T. rồi dùng rơm và xăng đốt 2 chân của cháu.

Cháu T. bị bỏng 2 chân đang được điều trị tại bệnh viên

Nghe tiếng la hét của T, bà nội cháu ở gần đó đã chạy đến dập lửa. Cháu T. sau đó được đưa đến trạm y tế xã sơ cứu rồi về nhà. Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng nên cháu được đưa đến Bệnh viện Đa khoa H.Bố Trạch cấp cứu. Tại đây, qua chẩn đoán các bác sỹ xác định cả 2 chân cháu T. bị bỏng độ 3.

Được biết, vợ chồng anh Nguyễn Anh Tuấn có 2 con nhưng đã ly thân. Cháu T. và anh trai 9 tuổi sống với bố và bà nội.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Bình luận (0)

Lên đầu trang