Sài Gòn nắng như đổ lửa, lực lượng kiểm soát dịch ở cửa ngõ vã mồ hôi

Chủ Nhật, 01/08/2021 15:49  | Nguyễn Yên

|

(CAO ​Trưa nắng gắt, CSGT, nhân viên y tế… mặc đồ bảo hộ đứng dưới nắng để hướng dẫn, phân luồng, xử lý các phương tiện từ các tỉnh, thành đổ về địa bàn TPHCM.

Trưa 1/8, PV có mặt tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 13, giáp ranh TPHCM với tỉnh Bình Dương đặt tại chân cầu Vĩnh Bình, dưới cái nắng như lửa đốt, các chiến sĩ Công an TPHCM mặc đồ bảo hộ hướng dẫn, xử lý các phương tiện di chuyển vào địa bàn TPHCM.

Tại chốt kiểm soát này (chốt G7), CBCS Đội CSGT Bình Triệu thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (PC08) Công an TPHCM thực hiện nhiệm vụ, đứng trên mặt đường nắng nóng. Các trường hợp từ Bình Dương sang TPHCM với lý do không chính đáng như: giao hàng hóa, mua thức ăn, đi thăm người thân… đều bị tổ công tác yêu cầu quay đầu.

Hướng ngược lại, nhiều người lấy lý do sang Bình Dương để tiêm vắc xin, đi làm bảo vệ… cũng được tổ công tác nhắc nhở, yêu cầu quay đầu về lại TP.

Còn tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1K (giáp ranh TPHCM - Bình Dương), Đội Tuần tra dẫn đoàn (Phòng PC08 Công an TPHCM) phối hợp với các đơn vị như Thanh tra giao thông, y tế, kiểm sát quân sự..  vã mồ hôi tiến hành kiểm tra hàng loạt phương tiện ô tô, xe máy.

Một số trường hợp từ Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận… trên đường về quê ở miền Tây đều được tổ công tác hướng dẫn quay đầu xe về lại nơi cư trú.

Một số hình ảnh PV ghi nhận được tại 2 chốt kiểm soát dịch COVID-19 giữa trưa nắng:

Cán bộ chốt kiểm soát chân cầu Vĩnh Bình trên Quốc lộ 13 hướng dẫn người dân.
Một số trường hợp thuộc cơ quan nhà nước đang đi làm nhiệm vụ được tổ công tác giải quyết cho đi qua
Người đàn ông nói đi tiêm vắc xin nhưng từ TPHCM sang Bình Dương, tổ công tác không giải quyết.
Mọi xe ô tô đều được dừng lại kiểm tra
Người dân quay đầu trở về nhà vì lý do, giấy tờ không hợp pháp, chính đáng
Lực lượng kiểm soát quân sự kiểm tra giấy tờ người dân.
Người đi giao rau nói là "giao cho các hội từ thiện" nhưng không có giấy tờ nên cũng phải quay đầu xe
Hàng hóa được tài xế gửi tại chốt rồi chờ người đến nhận
Tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên Quốc lộ 1K nhiều người về quê, tổ công tác cương quyết không cho qua với tinh thần "ai ở đâu ở yên đấy"
Trung tá Trương Tiến Sĩ - Đội trưởng Đội Tuần tra dẫn đoàn - Phòng PC08 giải quyết cho một trường hợp có lý do chính đáng
Một trường hợp nói "xin qua chốt để đi tiêm vắc xin" nhưng không có đầy đủ giấy tờ, không được qua.
Cán bộ CSGT cho người dân tham khảo những quy định mới nhất về phòng chống dịch bệnh, do báo chí đăng tải để người dân nắm rõ

Bình luận (0)

Lên đầu trang