TPHCM dự kiến được phân bổ thêm 5 triệu liều vắc xin trong tháng 8

Chủ Nhật, 01/08/2021 12:10  | A. Quân

|

(CAO) Đến ngày 31/7, TPHCM đã được phân bổ 3 triệu liều, đạt tỷ lệ phân bổ cao nhất cả nước đến thời điểm này. Riêng trong tháng 8/2021, dự kiến TPHCM sẽ nhận được 5 triệu trong số 13,8 triệu liều.

Bản tin ngày 1/8 về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại TPHCM cho biết, từ 19 giờ ngày 31/7 đến 6 giờ ngày 01/8, TP ghi nhận thêm 2.027 trường hợp nhiễm mới đã được Bộ Y tế công bố vào sáng 01/8. Trong đợt dịch thứ 4 bắt đầu từ ngày 27/4 đến nay, TP đã có hơn 92.200 trường hợp mắc COVID-19.

Hiện TP đang điều trị 36.233 bệnh nhân (bao gồm PCR (+) và test nhanh dương), trong đó có 894 bệnh nhân nặng đang thở máy và 14 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 31/7, có 2.826 bệnh nhân xuất viện (tổng số bệnh nhân xuất viện cộng dồn từ ngày 01/01/2021 là 31.146).

Tiêm vắc xin cho người lớn tuổi ở TPHCM

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, ngày 31/7, Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 1063/CĐ-TTg về phòng, chống dịch COVID-19. Đối với các tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 969/TTg-KGVX ngày 17/7/2021 (tức 19 tỉnh, thành phía Nam), Thủ tướng yêu cầu tiếp tục áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thêm 14 ngày (kể từ ngày kết thúc giãn cách xã hội theo Công văn số 969/TTg-KGVX). Các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg phải thực hiện nghiêm, nhất quán theo phương châm chỉ có thể thực hiện cao hơn, sớm hơn phù hợp theo tình hình thực tiễn tại địa phương. Tuyên truyền rộng rãi, kiểm soát nghiêm ngặt và thực hiện ngay các biện pháp hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân an tâm “ai ở đâu ở đấy”. Tuyệt đối không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú từ sau ngày 31/7/2021 tới khi hết giãn cách (trừ những người được chính quyền cho phép).

Tại hội nghị Ban Thường vụ mở rộng vào chiều tối 31/7, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chỉ đạo: TP tiếp tục tập trung triệt để giãn cách xã hội, nhất là phát huy vai trò nhân dân tự quản tại các khu phố, tổ dân phố, khu dân cư. “Đây là nhân tố quyết định thực hiện thắng lợi công tác phòng, chống dịch Covid-19, bằng nhiều cách thức để tuyên truyền, vận động và sự đồng tình của Nhân dân cùng tham gia. Cần tập trung quản lý, theo dõi, hướng dẫn, vận chuyển F0 theo những quy trình, quy định đã đề ra. Nơi nào để xảy ra tình trạng F0 chậm chăm sóc nơi đó người đứng đầu chịu trách nhiệm và xử lý nghiêm”.

Nhằm tạo điều kiện cho người dân, người lao động cư trú trên địa bàn TPHCM có nguyện vọng trở về địa phương, tránh để xảy ra tình trạng tự ý di chuyển bằng xe cá nhân, không đảm bảo các yêu cầu về kiểm soát, phòng chống dịch, Phó chủ tịch UBND TPHCM Lê Hòa Bình vừa ký văn bản số 2548/UBND-ĐT gửi các Sở, ngành cùng UBND TP Thủ Đức, quận - huyện về việc phối hợp tổ chức hỗ trợ đưa người dân có nguyện vọng về quê trong thời gian TP thực hiện Chỉ thị 16. Trước đó, UBND TP có văn bản số 2544/UBND-ĐT gửi các tỉnh, thành về việc phối hợp tổ chức đưa người dân từ TPHCM về các địa phương trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16. Nội dung văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khi có nhu cầu thì gửi kế hoạch tổ chức đưa người dân đang cư trú tại TPHCM trở về địa phương để TP cùng phối hợp thực hiện.

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh trên địa bàn TPHCM, Chính phủ và Bộ Y tế đã có nhiều chỉ đạo, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã ưu tiên phân bổ vaccine cho TPHCM triển khai tiêm chủng chống dịch. Đến ngày 31/7, TPHCM đã được phân bổ 3 triệu liều, ước khoảng 22,3% nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ phân bổ cao nhất cả nước đến thời điểm này. Riêng trong tháng 8/2021, dự kiến TPHCM sẽ nhận được 5 triệu trong số 13,8 triệu liều.

Hiện nay, TP.HCM đang đẩy mạnh tiến độ tiêm chủng để nhanh chóng bao phủ được tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng. Ngày 31/7, TPHCM đã tiêm được 104.269 người, nâng tổng số người đã tiêm (đợt 5) tại TP lên 622.000 người trong số 930.000 người theo kế hoạch...

Bình luận (0)

Lên đầu trang