Vì nhân dân phục vụ:

Công an TPHCM trên tuyến đầu chống dịch: Đấu tranh với tội phạm giữa mùa giãn cách

Thứ Bảy, 31/07/2021 12:27

|

(CATP) Chiều 27-7, Công an TPHCM tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác tháng 7-2021 do đồng chí thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM chủ trì tại trụ sở Công an TPHCM. Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM.

Đảm bảo an ninh trật tự

Tại hội nghị, thượng tá Thái Thanh Xuân, Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM đã báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác của lực lượng Công an TPHCM trong tháng 7-2021. Theo đó, lực lượng Công an TPHCM đã tập trung thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo thành phố về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và cao điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Về trật tự an toàn xã hội, TPHCM ghi nhận xảy ra 288 vụ phạm tội về trật tự xã hội (giảm 87 vụ so với liền kề, giảm 77 vụ so với cùng kỳ); đã điều tra, khám phá 191 vụ, bắt 233 tên; triệt phá 14 băng nhóm tội phạm, bắt 63 đối tượng. Riêng trong thời gian giãn cách xã hội (từ ngày 9 đến 26-7), cả TPHCM xảy ra 103 vụ tội phạm về trật tự xã hội, giảm 63 vụ so với liền kề, giảm 122 vụ so với cùng kỳ. Công an TPHCM đã điều tra khám phá 73 vụ, bắt 99 đối tượng.

Quang cảnh hội nghị giao ban

Về trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, kéo giảm trên cả 3 mặt. Lực lượng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TPHCM đã chủ động phát hiện giải tán 6 vụ tụ tập chạy xe gây rối trật tự công cộng trên các tuyến đường vùng ven thành phố. Từ 0 giờ ngày 9-7, Công an TPHCM phối hợp các đơn vị liên quan triển khai các chốt, trạm, tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh Covid-19, xử lý các hành vi vi phạm các quy định về giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 23-7-2021 của Thành ủy TPHCM về việc tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị 16 về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố, công văn số 2468/UBND-VX ngày 23-7-2021 của UBNDTP về tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ.

Công an TPHCM đã tăng cường, huy động các lực lượng đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các khu cách ly, phong tỏa, khu điều trị bệnh Covid-19 trên địa bàn; quyết liệt triển khai công tác tuần tra, chốt chặn kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm quy định về giãn cách xã hội, quy định về phòng chống dịch Covid-19; phối hợp Bộ Tư lệnh thành phố triển khai Kế hoạch phối hợp tuần tra, kiểm soát việc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thành phố; đặc biệt, kiểm tra siết chặt việc chấp hành không ra khỏi nhà từ 18 giờ đến 6 giờ hàng ngày bắt đầu từ ngày 26-7.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc CATP động viên CSCS trước giờ lực lượng Công an và Quân sự TP phối hợp xuất quân xử lý người ra đường sau 18 giờ tối

Thực hiện "nhiệm vụ kép"

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TPHCM và đồng chí thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an - thay mặt lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Bộ Công an ghi nhận, biểu dương lực lượng Công an TPHCM là tuyến đầu, xung kích trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; cán bộ chiến sĩ Công an TPHCM đã vượt qua nhiều khó khăn, vất vả, thậm chí bị nhiễm Covid-19 trong khi thực hiện nhiệm vụ để làm tốt công tác phòng, chống dịch cũng như đảm bảo an ninh trật tự các khu vực cách ly, phong tỏa, tổ chức truy vết các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm Covid-19, góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

Tối 30-7, Công an TPHCM cho biết, từ 18 giờ ngày 26-7 đến nay, tại 12 chốt cửa ngõ và 446 chốt tại các quận, huyện và TP.Thủ Đức đã kiểm tra hơn 14.200 trường hợp. Theo đó, Công an TPHCM tổ chức 821 đội tuần tra cơ động, kiểm tra hơn 311.000 phương tiện, lập biên bản 5.438 trường hợp và buộc quay đầu xe, nhắc nhở 13.608 trường hợp.

Trong thời gian tới, lực lượng Công an TPHCM cần tiếp tục nỗ lực vừa tham gia phòng chống dịch, vừa thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố; triển khai những biện pháp quyết liệt để đảm bảo thực hiện hiệu quả giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16; đồng thời, phải đảm bảo an toàn cho cán bộ chiến sĩ làm công tác trong vùng dịch. Lãnh đạo Thành ủy và lãnh đạo Bộ Công an sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ lực lượng Công an TPHCM trong thực hiện nhiệm vụ.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban giám đốc Công an TPHCM, thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TPHCM - cám ơn lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Bộ Công an đã quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ Công an TPHCM trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phòng, chống dịch Covid-19; đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với lực lượng Công an TPHCM trong thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng Công an TPHCM tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy và đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an sẽ tiếp tục tập trung, quyết liệt thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ vừa tham gia phòng, chống dịch Covid-19; vừa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố.

Xử lý nhiều đối tượng phạm tội

Vào sáng 28-7, Phòng An ninh mạng, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TPHCM phối hợp cùng Công an TP.Thủ Đức đã kiểm tra, tạm giữ Nguyễn Minh Phụng (25 tuổi, ngụ phường Tam Phú, TP.Thủ Đức) để làm rõ, xử lý hành vi lợi dụng tình hình dịch bệnh để đăng tải các thông tin cung ứng lương thực, nhu yếu phẩm, dược phẩm, tổ chức dịch vụ tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19 nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, lợi dụng tình hình dịch bệnh, Phụng đã đăng tải trên các ứng dụng mạng xã hội Facebook, Zalo... các nội dung thông tin: Cung cấp giấy xét nghiệm Covid-19 để làm giấy thông hành, đi lại qua các trạm kiểm soát dịch (600.000đ/tờ); đăng ký dịch vụ tiêm ngừa vắc-xin các loại (Pfizer 1.250.000đ/liều, AstraZeneca 1.080.000đ/liều); các loại dược phẩm để chữa trị khi nhiễm Covid-19; Bán hàng hóa lương thực, thực phẩm thiết yếu. Sau khi các nạn nhân chuyển tiền, Phụng chặn liên lạc, chiếm đoạt số tiền được chuyển.

Lực lượng công an lên đường làm nhiệm vụ

Hành vi của Phụng đã tác động sai lệch về nhận thức của người dân trong việc tổ chức tiêm vắc-xin, phòng chống dịch bệnh Covid-19 của lãnh đạo thành phố và các ngành chức năng. Đã có rất nhiều người bị Phụng thuyết phục, chuyển tiền để mua hàng hóa lương thực, thực phẩm làm từ thiện xã hội, cung ứng cho các điểm cách ly, phong tỏa phòng chống dịch hay đăng ký ưu tiên chính vắc-xin phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, mua phôi giấy kết quả xét nghiệm Covid-19 để làm giấy thông hành, đi lại qua các trạm kiểm soát dịch nhưng sau đó đã bị chiếm đoạt, cắt liên lạc.

Trước đó, ngày 19-7, Phan Hữu Điệp Anh (SN 1961, ngụ phường 19, quận Bình Thạnh) lướt mạng xã hội thấy thông tin ông N.M.H. tẩm xăng tự đốt thân thể ở phường Trường Thọ (TP.Thủ Đức) nên đã tải về. Sau đó, Điệp Anh dùng tài khoản cá nhân mang tên Phan Hữu Điệp Anh đăng tải, chia sẻ 4 hình ảnh liên quan cùng bài viết có nội dung bịa đặt, sai sự thật, xuyên tạc cho rằng người đàn ông này bị nhiễm Covid-19 nhưng chính quyền không quan tâm dẫn đến sự việc trên. Tuy nhiên, công an xác định ông H. có tiền sử bệnh tâm thần tẩm xăng tự đốt thân thể chứ không bị nhiễm Covid-19. Những thông tin mà Điệp Anh đăng tải trên mạng khiến dư luận xôn xao, gây mất lòng tin của người dân vào lực lượng chức năng trong công tác phòng chống dịch Covid-19.

Công an quận 1 phối hợp lực lượng quân sự tuần tra kiểm soát, xử lý người vi phạm khu trung tâm TP vào ban đêm

Đến ngày 21-7, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Phan Hữu Điệp Anh về tội "lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm quyền và lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đối tượng khai việc đăng tải thông tin trên là không chính xác, vi phạm pháp luật, xuyên tạc các biện pháp phòng chống dịch của Đảng, Nhà nước. Điều này gây dư luận hoang mang trong quần chúng nhân dân, dẫn tới hiểu sai bản chất cũng như công sức mà chính quyền và người dân thành phố đang chung tay phòng chống dịch. "Tôi cảm thấy hết sức hối hận về hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của mình. Tôi mong nhận được sự khoan dung của pháp luật và người dân TPHCM...", Phan Hữu Điệp Anh nói.

Ngoài ra, công an xác định Phan Hữu Điệp Anh cũng đã sử dụng tài khoản "Phan Anh Hữu" để đăng tải nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, xuyên tạc các hoạt động của Đảng và Nhà nước...

Công an TPHCM cho biết, đối với các đối tượng phạm tội trong mùa Covid-19 thì đơn vị sẽ nhanh chóng củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ để nhanh chóng đưa ra xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật, vừa để răn đe số đối tượng có ý định lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động vi phạm pháp luật.

Công an TPHCM trên tuyến đầu chống dịch: Tuần tra sau
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang