TPHCM:

Cán bộ CSGT CAQ.Bình Thạnh được Bộ Công an tặng Bằng khen vì thành tích xuất sắc

Thứ Bảy, 11/09/2021 10:33  | Nguyễn Yên

|

​(CAO) Trung tá Đoàn Trọng Bộ, cán bộ Đội CSGT – TT Công an quận Bình Thạnh, TPHCM được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phòng chống dịch COVID-19, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm TTATXH.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp – Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (X03) Bộ Công an đến kiểm tra, thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát dịch.

Sáng 11/9, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp – Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị (X03) Bộ Công an đã đến kiểm tra, thăm hỏi động viên cán bộ, chiến sĩ chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên đường Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận Bình Thạnh, TPHCM.

Tại đây, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho Trung tá Đoàn Trọng Bộ, cán bộ Đội CSGT – TT Công an quận Bình Thạnh vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp ghi nhận những đóng góp và thành tích trong công tác phòng chống dịch COVID-19 suốt thời gian qua của cá nhân Trung tá Đoàn Trọng Bộ cũng như lực lượng Công an quận Bình Thạnh.

Đồng chí yêu cầu thời gian tới lực lượng Công an quận Bình Thạnh tiếp tục nỗ lực, xung kích để hoàn thành xuất sắc hơn nữa những nhiệm vụ khó khăn, thách thức nhưng cũng rất vinh quang trong phòng chống dịch COVID-19.

Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp cùng lãnh đạo Công an quận Bình Thạnh và Trung tá Đoàn Trọng Bộ tại buổi trao khen thưởng

Từ khi TPHCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Trung tá Đoàn Trọng Bộ đã túc trực tại cơ quan không về nhà, luôn tích cực tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Đồng chí thường xuyên thực hiện công tác tuần tra kiểm soát, hỗ trợ các các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn kiểm tra vào các giờ cao điểm; hỗ trợ đơn vị thực hiện công tác hậu cần, tham gia lái xe giao thức ăn, nước, vật tư y tế hàng ngày đến các chốt kiểm soát.

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, đồng chí Bộ đã phát hiện hai trường hợp mắc COVID-19, lập biên bản 7 trường hợp ra đường không lý do chính đáng.

Đặc biệt, lúc 0 giờ ngày 30/8, trên đường tuần tra kiểm soát tuyến Điện Biên Phủ - Bạch Đằng, quận Bình Thạnh, Trung tá Đoàn Trọng Bộ đã linh hoạt trong công tác, kịp thời giúp đỡ đưa một sản phụ sắp sinh đến bệnh viện Nhân dân Gia Định cấp cứu, sau khi nhập viện sản phụ đã sinh con an toàn.

Theo Công an quận Bình Thạnh, từ khi TPHCM bùng phát dịch đơn vị đã triển khai thiết lập 44 chốt mở có kiểm soát (gồm 9 chốt cấp quận và 35 chốt cấp phường) cùng 6 Tổ tuần tra Công an quận và các Tổ tuần tra của Công an phường tuần tra lưu động hoặc các chốt trên địa bàn để kiểm tra người, phương tiện ra vào địa bàn quận, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm phòng chống dịch COVID-19 và nắm tình hình an sinh xã hội, chăm sóc y tế cho người dân.

Từ 15/5/2020 đến 10/9/2021, Tổ tuần tra Công an quận và Công an các phường phối hợp với UBND phường xử phạt hành chính 1.982 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch với số tiền hơn 3,5 tỷ đồng.

Riêng trong ngày 10/9, đơn vị xử phạt 34 trường hợp vi phạm với số tiền 61 triệu đồng.

Bình luận (0)

Lên đầu trang