Lãnh đạo Bộ Công an trao bằng khen cho CBCS xuất sắc ngay tại chốt

Thứ Năm, 09/09/2021 13:16

|

(CAO) Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp đến chốt kiểm soát trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Công an cho CBCS có thành tích xuất sắc.

Ngày 09/9/2021, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an và Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM đã trực tiếp đến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bằng khen của Bộ Công an tại chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên Quốc lộ 50, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh (tiếp giáp với tỉnh Long An) đối với 03 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an TPHCM.

Cả 03 cán bộ chiến sĩ này đang tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh của TPHCM.

Tại đây, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đại úy Hoàng Thành Luân - Phó Trạm trưởng Trạm Cảnh sát giao thông Đa Phước đã có thành tích đột xuất trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch Covid-19.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Đại úy Hoàng Thành Luân

Đại úy Hoàng Thành Luân đã tham gia trực chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 suốt hơn 02 tháng qua và chưa được về nhà. Đặc biệt, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đại úy Hoàng Thành Luân đã nhiều lần tích cực giúp đỡ người dân đang gặp hoàn cảnh khó khăn, như: hỗ trợ người nhà chở sản phụ mới sinh cùng em bé về nhà ở tỉnh Long An an toàn và hỗ trợ 01 người bị tai nạn đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, TPHCM... qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an cho Đại úy Nguyễn Hoàng Anh và Thượng úy Nguyễn Quốc Thái

Đồng chí Thứ trưởng cũng trao Bằng khen của Bộ Công an cho Đại úy Nguyễn Hoàng Anh - cán bộ Đội Cảnh sát giao thông An Sương và Thượng úy Nguyễn Quốc Thái - cán bộ Trạm giao thông Tây Bắc đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an và Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM tặng quà động viên CBCS

Đại diện Bộ Công an, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng biểu dương và đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của lực lượng Công an TPHCM trên tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần giúp TP triển khai các biện pháp phòng chống dịch đúng hướng và đúng chiến lược. Thiếu tướng Lê Quốc Hùng bày tỏ tin tưởng và hy vọng đến ngày 15/9/2021, TP sẽ cơ bản kiểm soát được dịch bệnh Covid-19.

Đại diện lãnh đạo Bộ Công an trao Bằng khen Bộ Công an cho Đại úy Nguyễn Xuân Phụng, cán bộ Công an Quận 6

Dịp này, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng đã thăm, kiểm tra nơi ăn, chốn ở, điều kiện sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ tại chốt. Đồng chí Thứ trưởng cũng tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ tiếp tục nỗ lực, tạm gác lại những chuyện riêng tư cá nhân vì nhiệm vụ chung và càng phải quyết tâm hơn nữa để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng kiểm tra điều kiện công tác, ăn nghỉ của CBCS

Để kịp thời động viên, ghi nhận thành tích của cán bộ chiến sĩ tích cực tham gia thực hiện xuất sắc nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, dịp này Bộ trưởng Bộ Công an quyết định tặng Bằng khen đối với 22 cá nhân thuộc Công an TPHCM có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh, giữ gìn ANTT, giúp đỡ nhân dân. Bộ Công an cũng đã cử đại diện đến các chốt kiểm soát phòng chống Covid-19 để tổ chức trao Bằng khen cho cán bộ chiến sĩ.

* Cùng ngày, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc - Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an đã đến chốt kiểm soát tại giao lộ Quốc lộ 1 - Bùi Thanh Khiết (thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh) trao Bằng khen của Bộ Công an cho Đại úy Phan Thanh Khơi, cán bộ Công an thị trấn Tân Túc đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Huyện. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Phòng PV05 - Công an TPHCM, Ban Chỉ huy Công an huyện Bình Chánh.

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa trao Bằng khen cho Đại úy Phan Thanh Khơi.

Trong thời gian giãn cách xã hội thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ, Đại úy Phan Thanh Khơi luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh chỉ đạo của Công an TP, Công an Huyện và sự phân công của Ban Chỉ huy đơn vị về các biện pháp công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo chế độ trực chốt soát người, phương tiện; quán triệt phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”.

Đại úy Khơi đã làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn phụ trách, rà soát từng nhà, từng hộ dân, quản lý chặt từng tổ dân phố, vừa hoàn thành tốt công tác chuyên môn là đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn phụ trách, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đồng chí đã không ngại hiểm nguy khi nhiều lần giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự tại các khu phong tỏa, điểm cách ly y tế, điển hình là khống chế thành công 02 đối tượng dương tính với Covid-19 có biểu hiện “ngáo đá”, tâm thần gây rối tại Bệnh viện điều trị Covid-19 Bình Chánh và khu vực vòng xoay Nguyễn Văn Linh - Quốc lộ 1, chuyển Bệnh viện Tâm thần TPHCM. Bên cạnh đó, đồng chí còn tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân gặp khó khăn trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi trao tặng Bằng khen, Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của lực lượng Công an huyện Bình Chánh và cá nhân đồng chí Đại úy Phan Thanh Khơi trong thực hiện 02 nhiệm vụ vừa chống dịch, vừa đảm bảo an ninh, trật tự và thực hiện tốt an sinh xã hội tại địa phương trong suốt thời gian qua.

Đồng chí Khơi vinh dự được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen, đây là sự ghi nhận của lãnh đạo Bộ Công an đối với những thành tích, đóng góp của đồng chí Khơi trong công tác phòng, chống dịch.

Đồng chí Phó Cục trưởng yêu cầu thời gian tới tập thể Ban Chỉ huy Công an huyện và từng cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được; ứng dụng, khai thác nền tảng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư vào khai báo y tế phòng, chống dịch; thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội và theo dõi chặt chẽ hoạt động tiêm ngừa vaccine Covid-19 trên địa bàn.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 thì cán bộ, chiến sĩ không được lơ là, mất cảnh giác trong đảm bảo an ninh, trật tự, không để các thế lực thù địch lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động chống phá Đảng, Nhà Nước.

Thiếu tướng Đặng Hoàng Đa, Đại úy Phan Thanh Khơi chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu, CBCS

Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Công an huyện cũng trao tặng một phần quà cho đồng chí Khơi thay cho lời chúc mừng, đồng thời động viên các lực lượng tham gia trực chốt tiếp tục duy trì, nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an cho cá nhân thuộc Công an tỉnh Đồng Nai​ có thành tích xuất sắc

Cũng trong sáng 9/9, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã đến chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 cầu Đồng Nai trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai thăm hỏi, động viên và trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an cho các cá nhân, tập thể thuộc Công an tỉnh Đồng Nai có thành tích xuất sắc trong giữ gìn ANTT và phòng chống dịch COVID-19.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Thượng tá Trần Trọng Thủy, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đồng Nai đã có thành tích đột xuất trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Lê Quốc Hùng cũng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng Đại tá Trần Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai và Thượng úy Phan Thái Hoàng, cán bộ Đội 3, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai, đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Lê Quốc Hùng biểu dương những thành tích xuất sắc của 03 cá nhân trên cũng như toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Nai trong hơn 2 tháng qua đã không ngại khó khăn, ngày đêm căng mình trên các mặt trận thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cho nhân dân.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục phát huy kết quả đạt được, cùng cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và nhân dân địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch, sớm đưa tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang