Thủ tướng, Bộ Công an tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân Công an Long An

Thứ Năm, 09/09/2021 17:20

|

(CAO) Sáng 9-9, tại chốt kiểm dịch liên ngành phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bến Lức, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 01 cá nhân và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 07 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

01 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen là Thượng úy Nguyễn Huỳnh Sơn, cán bộ Đội An ninh Công an huyện Đức Hòa; 07 tập thể, cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen là: Công an huyện Bến Lức; Công an huyện Cần Đước; Thiếu tá Lê Minh Hiệp, Phó Trưởng Công an xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức; Đại tá Thái Hữu Đức, Trưởng Công an huyện Cần Đước; Thượng tá Nguyễn Văn Được, Phó Trưởng Công an huyện Cần Giuộc; Thượng tá Đào Văn Nghiền, Phó trưởng Công an TP.Tân An; Đại úy Nguyễn Thị Thanh Thoảng, Phòng Hậu cần Công an tỉnh.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy tiền phương Bộ Công an đến trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy-UBND tỉnh Long An, Công an tỉnh, từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát trên địa bàn tỉnh, các tập thể, cá nhân trên đã không quản ngại gian khổ, nguy hiểm, sáng tạo, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ được giao; thầm lặng hi sinh quên mình, ngày đêm bám trụ thực hiện nhiệm vụ, góp phần đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Thiếu tướng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc

Tại buổi trao khen thưởng, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Long An nói chung và các tập thể, cá nhân được khen thưởng nói riêng đã xung kích, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua.

Đồng chí mong muốn, trong thời gian tới, Công an tỉnh Long An tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, tích cực tham mưu Tỉnh ủy-UBND tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp chung sức, đồng lòng thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch bệnh”, “vừa đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội”, sớm đẩy lùi dịch bệnh, đưa cuộc sống người dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Bình luận (0)

Lên đầu trang