Cán bộ xã và ngư dân lao xuống dòng nước dữ cứu 2 học sinh

Chủ Nhật, 16/10/2016 16:40  | Văn Tình

|

(CAO) Ngày 15-10, 2 học sinh Nguyễn Hùng Bá và Võ Văn Đạt (học sinh lớp 8, trường THCS Vũ Diệm, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) chở nhau bằng xe đạp điện để đến trường.

Do mưa lớn, nước dâng cao, lúc hai em đi qua cầu Đồng Huề (xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc) thì bị ngã xe, rơi xuống cầu, bị lũ cuốn trôi.

Cầu Đồng Huề, nơi hai học sinh bị ngã rơi xuống nước

Nghe tiếng kêu cứu, anh Võ Phong (trú xã Vượng Lộc) đang đánh cá gần đó lao xuống cứu được em Bá đưa lên bờ.

Tuy nhiên, do đuối sức, anh Phong không thể tiếp tục xuống cứu học sinh còn lại nên tri hô thì anh Võ Huân (cán bộ đoàn xã Vượng Lộc) chạy đến, lao xuống nước kéo em Đạt lên.

Ngay sau khi được đưa lên bờ, anh Huân động viên, trấn an tinh thần các em rồi báo cho người thân đến đón về nhà.

Ông Nguyễn Văn Quế, Chủ tịch UBND xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đánh giá: “Hành động lao xuống lũ dữ cứu hai em học sinh của anh Phong và anh Huân rất đáng biểu dương, khen ngợi. Đây là hành động dũng cảm cần được nhân rộng cho mọi người học tập”.

Bình luận (0)

Lên đầu trang