Hai cán bộ Công an lao xuống ao cứu sống bé trai bị đuối nước

Thứ Tư, 31/05/2023 11:36

|

(CAO) Trong quá trình đi làm nhiệm vụ, Đại úy Phạm Tùng Sơn và Thượng úy Lò Xuân Thành, cán bộ Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu đã kịp thời phát hiện và cứu sống bé trai (4 tuổi) bị đuối nước.

Khoảng 18h ngày 28/5/2023, Tổ công tác gồm Đại uý Phạm Tùng Sơn và Thượng uý Lò Xuân Thành trên đường đi tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân cài đặt ứng dụng VNeID tại khu 8, thị trấn Than Uyên nghe thấy tiếng khóc của trẻ nhỏ và phát hiện 1 cháu nhỏ vùng vẫy dưới ao sâu.

Ngay lập tức, 2 đồng chí vượt rào chắn bằng thép gai ở bờ ao, lao xuống nước kịp thời cứu cháu bé đưa lên bờ an toàn. Lúc này, cháu bé bị sặc nước, biểu hiện khó thở, Đại úy Phạm Tùng Sơn đã kịp thời sơ cứu cháu bé tại chỗ. Sau khoảng 10 phút, cháu bé tỉnh táo trở lại, 2 đồng chí đã tìm hiểu, liên hệ được người nhà và bàn giao cháu cho gia đình an toàn.

Gia đình cháu Lê Bảo Long đến cảm ơn Đại úy Phạm Tùng Sơn (ngoài cùng bên phải) và Thượng úy Lò Xuân Thành (thứ 2 từ trái sang phải) cùng Công an huyện Than Uyên.

Cháu bé là Lê Bảo Long (sinh năm 2019), được bố mẹ gửi chị gái họ trông hộ để đi làm, do sơ ý đã để cháu đi ra ao thuộc khu lán của người quen gần nhà chơi và trượt chân rơi xuống ao.

Cảm kích trước tinh thần dũng cảm của cán bộ Công an, ngày 29/5, chị Nguyễn Thị Lệ, mẹ cháu Long đã đến đơn vị gửi thư cảm ơn tới Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Công an huyện Than Uyên và đặc biệt là 2 đồng chí Đại úy Phạm Tùng Sơn và Thượng úy Lò Xuân Thành đã kịp thời cứu sống con trai chị khỏi bị đuối nước.

Thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ bị thương trong khi làm nhiệm vụ

Liên quan đến vụ việc chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày 27/5 tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang làm Trung tá Nguyễn Văn Phòng, Phó trưởng Công an thị trấn Thứ 3 và 2 thành viên Ban bảo vệ dân phố bị thương, chiều 28/5, Đoàn công tác của Công an tỉnh Kiên Giang do Đại tá Diệp Văn Thế, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn, đến bệnh viện thăm hỏi, động viên.

Đại tá Diệp Văn Thế đã thăm hỏi, tặng quà và động viên Trung tá Nguyễn Văn Phòng, anh Cao Thế Nhiên và Phạm Hoài Ân (đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện An Biên).

Đại tá Diệp Văn Thế thăm hỏi anh Phạm Hoài Ân đang nằm điều trị vết thương tại Trung tâm y tế huyện An Biên.

Đại tá Diệp Văn Thế đã ân cần thăm hỏi động viên đồng chí Phòng và anh Nhiên, anh Ân an tâm điều trị và tin tưởng các đồng chí tiếp tục nêu cao tinh thần, quyết tâm thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc cũng yêu cầu các đơn vị có liên quan nhanh chóng hoàn chỉnh các thủ tục, hồ sơ thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ chiến sĩ bị thương khi thực hiện nhiệm vụ.

* Cũng trong ngày 28/5/2023, Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cùng đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên Thiếu úy Nguyễn Hồng Lĩnh, cán bộ Công an xã Trà Cang, huyện Nam Trà My bị thương trên đường đi làm nhiệm vụ, hiện đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh thăm, tặng quà động viên gia đình đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, Đại tá Võ Thị Trinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, chia sẻ cùng với gia đình và động viên Thiếu úy Nguyễn Hồng Lĩnh yên tâm điều trị, nhanh chóng bình phục. Đồng chí Phó Giám đốc cũng đã ghi nhận tinh, biểu dương thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ của đồng chí Lĩnh cùng đồng đội trong công tác thu nhận hồ sơ cấp Căn cước công dân (CCCD) cho nhân dân.

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD, Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Nam Trà My phối hợp với Công an xã Trà Cang tiến hành thu nhận hồ sơ cấp CCCD lưu động tại nhà cho công dân trên địa bàn xã Trà Cang.

Sáng 27/5/2023, Tổ công tác có Thiếu úy Nguyễn Hồng Lĩnh đang chở máy móc, thiết bị làm CCCD lưu động trên đường từ Thôn 1, xã Trà Cang di chuyển đến Thôn 4 để thực hiện nhiệm vụ cấp CCCD, khi đến đoạn đường xuống dốc, qua khúc cua, đá gồ ghề khiến đồng chí Lĩnh mất lái, xe rơi xuống hố sâu, bị đa chấn thương và đã được đồng đội đưa đi cấp cứu, điều trị kịp thời.

Bình luận (0)

Lên đầu trang