Khen thưởng CSGT 'hộ tống' xe chở thai phụ đến BV Từ Dũ cấp cứu

Thứ Sáu, 06/08/2021 17:13

|

(CAO) Giám đốc Công an TPHCM đã tặng giấy khen cho Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Phú Nhuận, về thành tích kịp thời hỗ trợ đưa sản phụ lúc nguy cấp.

Chiều nay (6/8), Thượng tá Phan Đức Tuấn, Phó trưởng Công an quận Phú Nhuận (TPHCM), thừa uỷ quyền của Giám đốc Công an TP đã đến chốt kiểm soát phòng chống dịch Đặng Văn Sâm - Hoàng Minh Giám (quận Phú Nhuận) trao giấy khen của Giám đốc Công an TP cho Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận Phú Nhuận, về thành tích kịp thời hỗ trợ đưa sản phụ lúc nguy cấp đến cấp cứu tại bệnh viện trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Thượng tá Phan Đức Tuấn, trao giấy khen của Giám đốc CATP cho Thượng úy Nguyễn Văn Hùng

Thay mặt Ban Chỉ huy Công an quận, Thượng tá Phan Đức Tuấn biểu dương hành động của Thượng úy Nguyễn Văn Hùng và cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an quận, đã kịp thời hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, đảm bảo an toàn tính mạng trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Đây là hành động điển hình cần được biểu dương, nhân rộng, tạo sự yên tâm, tin tưởng của người dân trong thời gian giãn cách xã hội.

Như Báo Công an TPHCM đã đưa tin, ngày 31/7, trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chiến sĩ CSGT dùng xe chuyên dụng dẫn đường cho một thanh niên chở sản phụ sắp sinh đến Bệnh viện Từ Dũ cấp cứu. Cộng đồng mạng đã khen ngợi nghĩa cử cao đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân, kịp thời giúp người dân trong lúc cấp bách, giữa mùa dịch COVID-19.

Hình ảnh Thượng úy Nguyễn Văn Hùng dẫn đường cho xe chở bà bầu đến bệnh viện, chia sẻ trên MXH

Qua tìm hiểu, cán bộ CSGT trên là Thượng úy Nguyễn Văn Hùng, công tác tại Đội CSGT – thật tự Công quận Phú Nhuận. Thời điểm trên, khi đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm tra trên đường Hoàng Minh Giám - Đặng Văn Sâm, phường 9, quận Phú Nhuận, thì tổ công tác phát hiện hai vợ chồng đi đến. Người chồng lo lắng cho biết là đang trên đường đưa vợ đi sinh vì đã vỡ ối mà không biết đường đến Bệnh viện Từ Dũ.

Ngay lập tức, tổ công tác làm nhiệm vụ đã gọi xe cấp cứu đi ngang qua nhưng trên các xe cấp cứu đang chở các ca F0 đến bệnh viện.

Thượng úy Hùng gọi điện báo chỉ huy đơn vị và dùng mô tô chuyên dụng dẫn đường cho hai vợ chồng đến Bệnh viện Từ Dũ nhanh nhất và an toàn; sau đó quay về chốt tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

CSGT Công an TPHCM dẫn đường đưa sản phụ vỡ ối đến Bệnh viện Từ Dũ
 

Bình luận (0)

Lên đầu trang